Nhân ngày quốc tế Người cao tuổi 1/10: Nơi khơi dậy niềm đam mê văn nghệ của tuổi già

Nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) người cao tuổi ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã trở thành một địa chỉ quen thuộc không những đối với các cụ ở địa phương mà còn ở khu vực lân cận, tiếp thêm cho người cao tuổi tình yêu cuộc sống, niềm đam mê ca hát... 

Từ chỗ chỉ có 9 thành viên ngày mới thành lập (năm 2003), đến nay, CLB văn nghệ người cao tuổi thị trấn Tân Phú đã thu hút được trên 100 người cao tuổi có chung niềm đam mê ca hát, nhiệt huyết với phong trào văn hóa, văn nghệ. Với tiêu chí “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, CLB đã thu hút rất nhiều người cao tuổi tham gia. Cứ vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, các cụ ông, cụ bà lại tập luyện văn nghệ. Có những cụ không biết hát, biết đàn, nhưng cũng đến đây nghe hát để giải trí.

Cụ Đoàn Công Dựng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Tân Phú và cũng là một thành viên trong CLB cho biết: Dù đã bước vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng lòng nhiệt tình với các hoạt động văn nghệ vẫn luôn thúc giục cụ tham gia đều đặn các buổi sinh hoạt. CLB là nơi những hội viên người cao tuổi như cụ tìm đến để chia sẻ với nhau niềm vui âm nhạc, cùng nhau ca hát tạo nên sinh khí vui tươi cho tuổi về chiều.

Không chỉ để vui chơi giải trí, mà CLB còn là nơi để các thành viên chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn, những kinh nghiệm sống trong gia đình, cách nuôi dạy con cháu, cách làm kinh tế hiệu quả... CLB còn tổ chức giao lưu với các xã lân cận. “Tôi tham gia giao lưu với CLB này thường xuyên. Các thành viên sinh hoạt rất vui và sôi nổi, tuy hát không hay, đàn không giỏi, nhưng đây thực sự là một điểm vui chơi lý tưởng cho những người đam mê văn nghệ. Sau mỗi buổi sinh hoạt, tình cảm xóm giềng càng thắt chặt hơn”, cụ Nguyễn Kỳ - thành viên CLB chia sẻ.

Điểm hay của CLB là tinh thần tự giác của mỗi thành viên. Trong các buổi sinh hoạt, thành viên tham gia rất đông và nhiệt tình. Mỗi người mỗi sở trường tạo cho những buổi sinh hoạt thêm nhiều sắc màu. Mỗi thành viên là một hoàn cảnh khác nhau, có người là cán bộ hưu trí, có người vốn chỉ là nông dân, nhưng đến ngày sinh hoạt là các cụ lại thu xếp mọi việc để đến với CLB bằng sự đam mê nghệ thuật. Hiện nay, CLB luôn là đơn vị nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, được Đảng ủy, chính quyền đánh giá cao. Không chỉ là nơi lưu giữ những làn điệu dân ca truyền thống của quê hương, đất nước, mà CLB còn truyền dạy cho con cháu hiểu về đạo hiếu của con người, để từ đó xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cụ Nguyễn Thị Nhâm, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Điều giúp CLB hoạt động tốt và hiệu quả chính là niềm đam mê những làn điệu dân ca của các thành viên. Những buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ như thế đã tạo thêm niềm tin, sức khỏe cho chúng tôi. Đây thật sự là một sân chơi ý nghĩa và bổ ích cho những người lớn tuổi”.

Với hoạt động hiệu quả trong nhiều năm liền, CLB văn nghệ người cao tuổi thị trấn Tân Phú đã được Tỉnh hội, UBND huyện Đồng Phú, UBND thị trấn Tân Phú tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Nhưng có lẽ, với các cụ, niềm vui lớn nhất là được ca hát để rèn luyện sức khỏe, thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật và thêm yêu đời.

Đậu Tất Thành

Liên hợp quốc kêu gọi quan tâm đến người cao tuổi

Gần 2/3 số người cao tuổi sống ở các nước đang phát triển nhưng họ không nằm trong các chương trình phát triển quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN