Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất gây ô nhiễm

Mới đi vào hoạt động được nửa năm nay, Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần Xi măng miền Trung tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) đã liên tục gây tiếng ồn, xả bụi xi măng dày đặc làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, khiến nhiều hộ dân sống xung quanh nhà máy bức xúc.

 

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường, mới đây, hàng chục hộ dân ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn đã kéo đến vây quanh nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất. Tại đây, người dân đã dùng các thân cây tre chắn ngang cổng của nhà máy để phản đối, không cho các phương tiện ra vào hoạt động.

 

Bụi từ Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất bám đầy bạt, xe máy của người dân. Ảnh: baomoitruong.com

 

Bà Phạm Thị Gạc, một hộ dân sinh sống gần nhà máy tại xóm Vức 1, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, cho biết: Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con, ở đây hầu như mọi nhà đều phải đóng cửa. Ngoài việc xả bụi, nhà máy còn gây tiếng ồn rất lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.

 

Còn bà Đoàn Thị Mẫn, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông than phiền: khi ăn cơm nhà nào cũng phải đóng hết cửa mới ăn được, bụi xi măng bay mù trời đất. Ở gần nhà máy, các cháu nhỏ học hành rất khó khăn vì tiếng ồn.

 

Ông Nguyễn Đình Vị, ở xóm Vức 1, thôn Sơn Trà, bức xúc: Hiện nay các giếng nước sinh hoạt trong thôn đang bị bụi xi măng bám dày trên mặt nước. Từ khi nhà máy xi măng hoạt động, hầu hết các giếng nước này không sử dụng được, bụi xi măng phủ xuống đóng trên mặt nước rất nhiều. Bây giờ các gia đình phải mua nước bình lọc sử dụng, mỗi bình 20 lít giá 10.000 đồng nhưng sử dụng trong 1 đến 2 ngày là hết một bình.

 

Ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng miền Trung – đơn vị quản lý Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất thừa nhận: Tình trạng bụi xi măng từ nhà máy phát tán ra khu dân cư xung quanh là có thật, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đây là sự cố ngoài ý muốn và bụi bay ra bên ngoài chỉ xảy ra trong hai ngày 28 và 29/11 khi công ty nhập bột clinke đổ vào kho. Ông Nguyễn Văn Lăng hứa: "Với góc độ lãnh đạo công ty, chúng tôi cam kết trong thời gian tới sẽ giảm thiểu tối đa lượng bụi phát tán ra ngoài môi trường để người dân sống xung quanh nhà máy đảm bảo được cuộc sống".

 

Được biết, Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần xi măng miền Trung chỉ mới hoạt động hết khoảng 1/3 công suất thiết kế. Không biết, đến khi nhà máy này vận hành hết công suất thì cuộc sống và sức khỏe của người dân địa phương sẽ ra sao?

 

Người dân thôn Sơn Trà, xã Bình Đông đã phản ánh đến các cơ quan chức năng của huyện Bình Sơn và của tỉnh Quảng Ngãi về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng vẫn chưa giải quyết. UBND tỉnh Quảng Ngãi cần chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên, nhằm sớm đem lại cuộc sống bình thường cho người dân xung quanh nhà máy.

 

Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN