Nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ thượng lưu các sông Lô, sông Chảy, sông Cầu đã đạt đỉnh và đang xuống, hạ lưu đang lên nhanh. Lũ trên sông Lục Nam và sông Kỳ Cùng đang xuống nhanh.

Đỉnh lũ trên sông Lô tại Hà Giang là 103,46m (16 giờ ngày 18 tháng 9) trên mức báo động 3: 0,46m; trên sông Chảy tại Bảo Yên là 75,52m (17 giờ ngày 18 tháng 9), trên báo động 3: 0,52m; trên sông Cầu tại Thái Nguyên là 26,40m (16 giờ ngày 18 tháng 9), trên báo động 2: 0,4m.

Mực nước lúc 19 giờ ngày 18 tháng 9 trên các sông tại một số vị trí chính như sau: trên sông Lô tại Hà Giang là 102,88m, dưới báo động 3: 0,12m; trên sông Chảy tại Bảo Yên là 75,11 m, trên báo động 3: 0,11m; trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 4,38m, trên báo động 1: 0,08m; trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn là 251,57m, dưới báo động 1: 0,43m

Trận lũ quét xảy ra tại địa bàn Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Công Hải.


Theo dự báo, lũ trên các sông Lục Nam, Kỳ Cùng, thượng nguồn sông Lô, sông Chảy, sông Cầu tiếp tục xuống. Lũ hạ nguồn các sông Lô, sông Chảy, sông Cầu tiếp tục lên. Đến sáng 19/9, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam xuống mức 4,0m, dưới mức báo động 1 là 0,3m; trên sông Cầu tại Thái Nguyên xuống mức 25,70m, dưới báo động 2: 0,3m; tại Đáp Cầu có khả năng lên mức 4,6 m, trên báo động 1: 0,3m và còn tiếp tục lên; trên sông Lô tại Hà Giang xuống chậm, tại Tuyên Quang có khả năng lên mức 20,7m, dưới báo động 1: 1,3m.

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, đặc biệt ở các huyện như: Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang); Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang); Bảo Yên, Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai); Phú Lương, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, Định Hóa, Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên).

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 19/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C .


Thanh Tuấn
  Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, vùng núi đề phòng lũ quét
Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, vùng núi đề phòng lũ quét

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN