Nguy cơ cao lây nhiễm HIV ở nhóm đồng giới nam

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Khánh Hoà, cho biết: Giai đoạn từ năm 2010-2013, số trường hợp lây nhiễm HIV và tử vong do AIDS trên địa bàn tỉnh có chiều hướng chững lại. Nhưng dịch HIV vẫn có nguy cơ cao bùng phát trở lại do tệ nạn xã hội phát sinh, nhất là nhóm tình dục đồng giới nam đang tăng lên và có nhiều hoạt động phức tạp.

Tại Khánh Hòa, ước tính hiện có khoảng 1.500 người đồng giới nam; trong đó mới chỉ quản lý được 1.165 người, chiếm 77,6%. Thành phố Nha Trang là địa phương có nhiều đồng giới nam nhất tỉnh với khoảng 750 người; thị xã Ninh Hòa 200 người, huyện Diên Khánh 200 người… Từ năm 2011 đến nay, lây nhiễm HIV mới ở nhóm tình dục đồng giới nam liên tục tăng; dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tiêm chích ma tuý và mại dâm cũng nằm trong nhóm đối tượng nguy cơ cao khiến dịch HIV có thể bùng phát trở lại. Đến nay, đã có 85/140 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Khánh Hòa có người nghiện, tiêm chích ma tuý. Tỉnh hiện có khoảng 2.287 người nghiện, tiêm chích ma tuý; trong đó đã quản lý được 1.904 người, chiếm 83,2%. Số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội, nhất là mại dâm ngày càng nhiều, tập trung ở hơn 2.000 cơ sở lưu trú bình dân; 193 quán karaoke; hơn 150 quán hớt tóc thanh nữ. Ước tính, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 3.808 phụ nữ bán dâm; trong đó đã quản lý được 3.273 người, chiếm gần 86%.

Theo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Khánh Hoà, thời gian tới, tỉnh cần tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi; mở rộng diện bao phủ, nâng cao chất lượng truyền thông đến tất cả các cấp, ngành, người dân ở vùng xa, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, thành lập điểm điều trị methadone tại thành phố Nha Trang; nâng cao chất lượng tư vấn xét nghiệm tự nguyện; chăm sóc, điều trị, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tăng cường tiếp cận và quản lý nhóm đồng giới nam...

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận được 3.074 trường hợp nhiễm HIV; trong đó có 1.777 trường hợp đã chuyển sang AIDS và 1.096 người đã tử vong.


Nguyên Lý
HIV cà phê - nơi sẻ chia, tâm sự
HIV cà phê - nơi sẻ chia, tâm sự

Tại trung tâm thủ đô Brussels của Bỉ có một quán cà phê đặc biệt chỉ mở cửa duy nhất vào mỗi chủ nhật cuối tháng. Khách hàng là những người nhiễm HIV/AIDS. Họ đến đây để tâm sự, chia sẻ, đồng thời để được xét nghiệm nhanh miễn phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN