Người đau mắt đỏ cần đến ngay cơ sở y tế

Dịch đau mắt đỏ bùng phát mạnh mạnh trong thời gian gần đây, không chỉ ở Hà Nội, mà còn ở nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Các bác sĩ khuyến cáo: Người bệnh không nên tự mua thuốc mà cần đến khám bác sỹ chuyên khoa để dùng thuốc đúng chỉ định, tránh nhầm lẫn với một số loại bệnh về mắt khác.

Khám điều trị cho người bệnh đau mắt đỏ tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN


* Tại Hà Tĩnh: Dịch đau mắt đỏ bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 9 và một tuần trở lại đây, dịch bùng phát mạnh. Tuy nhiên, theo bác sỹ Dương Kim Dũng - Giám đốc Trung tâm mắt Hà Tĩnh, dịch đau mắt đỏ ở Hà Tĩnh rất khó kiểm soát và khó nắm được chính xác số lượng người mắc bệnh.

Bác sỹ Dương Kim Dũng cho biết, gần đây, mỗi ngày Trung tâm mắt Hà Tĩnh đón tiếp từ 50 – 70 lượt người bệnh đến khám, chủ yếu là bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh chính xác số người mắc bệnh trên địa bàn bởi nhiều gia đình bị đau mắt cả nhà thì chỉ có một người đi khám và lấy thuốc. Nhiều người bệnh không tìm đến các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước mà tự đi khám và mua thuốc ở các quầy dược tư nhân. Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này có hơn 750 trường hợp đến khám và lấy thuốc tại các bệnh viện trong thành phố.

Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây lan ra cộng đồng, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết chuyển mùa như hiện nay. Khi phát hiện có các triệu chứng mắc bệnh đau mắt đỏ, người bệnh không nên tự mua thuốc mà cần đến khám bác sỹ chuyên khoa để dùng thuốc đúng chỉ định, tránh nhầm lẫn với một số loại bệnh về mắt khác. Các thuốc thường được dùng hiện nay như Aciclovir, Zovirax… chỉ có tác dụng hạn chế sự sinh sôi của virus.

* Bà La Thị Trường, Trưởng Khoa khám bệnh, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 về mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết: Dịch bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh từ trung tuần tháng 9 tới nay và có nguy cơ gia tăng. Hiện tại, mỗi ngày phòng khám mắt của bệnh viện tiếp nhận từ 25 - 30 bệnh nhân đến khám và điều trị về đau mắt đỏ. Tại các phòng khám tư mỗi ngày cũng tiếp nhận cả chục trường hợp, hầu hết là học sinh tiểu học và trung học sơ sở.

Đa số bệnh nhân khi đến khám bệnh đã bị biến chứng, viêm kết mạc rất nặng. Nguyên nhân là do bệnh nhân khi bị bệnh đã không đến ngay các cơ sở y tế để khám chữa bệnh mà tự ý mua thuốc về chữa hoặc dùng nước muối rửa mắt, dùng các bài thuốc dân gian tự chữa... đến khi thấy bệnh không thuyên giảm mới đến bệnh viện.

Đáng lo ngại hơn, hiện nay dịch đau mắt đỏ đang lây lan mạnh trong trường học, đặc biệt là đối với các em học sinh nhỏ, chưa đủ ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình.

Bác sĩ khuyến cáo, các bệnh nhân khi phát hiện bị đau mắt đỏ cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và khám chữa, không nên tự ý mua thuốc về nhỏ, uống tự do hoặc dùng nước muối và các bài thuốc dân gian để xông, rửa mắt, gây viêm giác mạc tổn hại đến mắt. Đồng thời, không được dùng chung đồ dùng như khăn mặt, thuốc nhỏ mắt, tiếp xúc quá gần với người bị đau mắt đỏ để tránh lây lan bệnh.

* Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh đau mắt đỏ đã bắt đầu xuất hiện ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Sở yêu cầu các địa phương thống kê số người mắc bệnh để lập phương án phòng tránh, xử lý lây lan.

Ghi nhận tại huyện Bảo Lâm có hơn 40 ca bị đau mắt đỏ phải đến Trung tâm Y tế huyện khám và điều trị. Thành phố Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà, huyện Di Linh cũng có nhiều bệnh nhân bị đau mắt đỏ trong những ngày qua.

Theo bác sỹ Đồng Sỹ Quang - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Dược (Sở Y tế Lâm Đồng), đến nay Sở chưa thống kê được con số chính xác những trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn. Số lượng mà cơ sở y tế tại các địa phương ghi nhận luôn nhỏ hơn số thực tế, bởi nhiều người khi bị bệnh này thường mua thuốc về tự điều trị, chỉ khi bệnh quá nặng mới đến bệnh viện khám và điều trị. Đây cũng là khó khăn cho ngành y tế khi tổng hợp số lượng người mắc bệnh và đánh giá diễn biến của bệnh này.

Bác sỹ Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết: những ngày qua, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca bị đau mắt đỏ đến khám và điều trị. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân vẫn chưa tăng đột biến thành dịch như một số tỉnh, thành khác. Bệnh đau mắt đỏ xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau và khi có các triệu chứng đau mắt thì bệnh nhân phải đến các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa mắt để khám và điều trị, không nên tự ý mua thuốc dùng bừa bãi. Ngoài ra, cũng cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ, không dùng chung đồ với người khác để ngăn ngừa bệnh lây lan.


Hoàng Ngà, Mạnh Hà, Nguyễn Dũng

Hà Nội không "cháy" thuốc chữa đau mắt đỏ
Hà Nội không "cháy" thuốc chữa đau mắt đỏ

Hà Nội không "cháy" thuốc chữa đau mắt đỏ, trong khi dịch đau mắt đỏ tại Hà Nội đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên người dân vẫn nên có biện pháp đề phòng với dịch bệnh này. Đó là những thông tin mà các chuyên gia y tế đưa ra với PV Tin Tức chiều 26/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN