Người dân ùn ùn rời TP Hồ Chí Minh về quê nghỉ lễ 2/9

Chiều tối ngày 1/9, hàng ngàn người dân sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã ùn ùn kéo nhau ra các bến xe, ga tàu, bến phà để về quê, đi du lịch tận hưởng kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, lượng người đổ về ngày càng đông tại các bến xe, nhà ga, bến phà khiến lượng khách nơi đây tăng đột biến, thậm chí “quá tải”. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức khoảng 17 giờ, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nối với Quốc lộ 13 hướng về Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Trong khi đó, khu vực cầu Bình Triệu (hướng về Bến xe Miền Đông) mật độ giao thông tuy đông nhưng phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra ùn ứ.

Người dân xếp hàng mua vé tại bến xe miền Đông chiều ngày 1/9.

Tại khu vực trước cổng bến xe Miền Đông cũng đang ùn tắc, ô tô con nối đuôi nhau nhích về bến. Tại đây hiện mật độ lưu thông các phương tiện khá cao. Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại khu vực này để điều tiết giao thông.

Nhiều hành khách ngồi chờ tại bến xe miền Đông để chuẩn bị lên xe về quê nghỉ lễ 2/9.

Tại Bến xe Miền Đông, khu vực tự bán vé có nhu cầu người mua lớn hơn so với các quầy bán vé ủy thác (vé do các doanh nghiệp ủy thác cho bến xe bán vé). Lý do là nhiều người lựa chọn đi xe thương hiệu của một số hãng như Phương Trang, Cúc Tùng, Quang Hạnh... trên một số chặng ngắn như về Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu...


Đại diện Bến xe miền Đông cho biết, dịp lễ 2/9 được nghỉ 3 ngày nên hành khách tập trung chủ yếu mua vé đi những chặng ngắn hoặc đến các địa điểm du lịch. Dù vây, ước tính lượng khách qua bến xe này trong dịp lễ năm nay cũng tăng khoảng 2%, với số lượng xe xe xuất bến cũng tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 1/9, vẫn còn nhiều hành khách tranh thủ ra ga Sài Gòn chờ mua vé để về quê nghỉ lễ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Phòng Điều hành Bến xe miền Tây cũng cho biết, trong ngày 1/9 có khoảng 54.000 - 55.000 lượt khách thông qua bến. Tuy nhiên, thời gian cao điểm hành khách đến bến mua vé sẽ tập trung vào ngày mai (2/9) nên bến xe này đã lên kế hoạch cụ thể và sẵn sàng huy động xe buýt tăng cường, giải tỏa.

Dịp lễ 2/9 năm nay, Ga Sài Gòn tăng cường thêm 11 chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Tại bến xe này, giá vé trong dịp lễ năm nay được quy định không tăng quá 40% so với ngày thường và theo ghi nhận, các chặng từ TP Hồ Chí Minh tới Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long... có lượng hành khách mua vé khá lớn. Một số quầy vé, nhân viên thông báo đã hết xe và cho biết đang huy động phương tiện tăng cường để đáp ứng đi lại của hành khách.


Ghi nhận tại bến phà Cát Lái (quận 2) chiều ngày 1/9, lượng người qua phà khoảng 65.000 khách. Lượng người đông chủ yếu ở đầu phà Cát Lái hướng từ bên phía quận 2 sang Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Lượng hành khách đi xe máy qua phà Cát lái ngày càng đông khi về chiều.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, cho biết để phục vụ dịp lễ năm nay, đơn vị đã tăng cường 6 phà, trong đó có 2 phà 200 tấn và 4 phà 100 tấn. Dự kiến, ngày mai (2/9) lượng khách đạt từ 95.0000 – 100.000 kháchĐể đảm bảo an ninh và giúp giải tỏa khách, đơn vị đã phối hợp với công an 2 phía Nhơn Trạch (Đồng Nai) và quận 2 và nhiều lúc phải ưu tiên cho xe máy qua trước vì quá đông, lấn cả sang làn đường ngược lại.


“Khoảng 15 giờ ngày 1/9, lượng phương tiện qua phà khá đông nhưng tình hình vẫn diễn ra ổn định, chưa phải sử dụng phà dự phòng”, ông Tuấn cho biết thêm.

Nhiều người dân tràn qua phía làn đường ngược lại để chuẩn bị lên phà qua sông.

Trong khi đó, chiều ngày 1/9, lượng người dân đổ về ga Sài Gòn đi tàu về các tỉnh miền Trung và miền Bắc ngày càng đông hơn khi chiều tối muộn. Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, dịp lễ 2/9 năm nay, đơn vị đã tăng cường thêm 11 chuyến tàu. Trong đó, chủ yếu là các chặng từ Sài Gòn đến Phan Thiết (tăng 5 chuyến); Sài Gòn - Nha Trang (6 chuyến), với mỗi chuyến khoảng 600 hành khách.


Ghi nhận vào lúc 19 giờ 15, hiện một số tuyến đường cửa ngõ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Đông, miền Tây lượng xe khá đông dẫn đến tình trạng ùn ứ. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức tại giao lộ Âu Cơ - Trường Chinh (Tân Bình) đang ùn tắc nặng hướng từ Âu Cơ ra Trường Chinh. Lượng xe cũng ùn ứ trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn quận Bình Tân. Hiện tình trạng ùn tắc cũng đang xảy ra ở đường dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và tại giao lộ Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh.


Anh Đức - Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Hà Nội không lo thiếu tàu xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Hà Nội không lo thiếu tàu xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Đại diện nhiều bến xe trên địa bàn Hà Nội cho biết, đến thời điểm này chưa có doanh nghiệp nào thông báo tăng giá vé dịp phục vụ nghỉ lễ 2/9 năm nay. Trong khi đó, ngành đường sắt và hàng không cũng đã có kế hoạch tăng chuyến để phục vụ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN