Người dân TP Hồ Chí Minh đổ về trung tâm ngắm hoa, chờ thời khắc pháo hoa Giao thừa

Tối 30 Tết, hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh và du khách đã đổ về khu vực trung tâm thành phố, nhất là đường hoa Nguyễn Huệ để ngắm hoa, chụp ảnh và chờ đón thời khắc bắn pháo hoa Giao thừa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức, mới đầu giờ tối 30 Tết, đường hoa Nguyễn Huệ đã bắt đầu đông người dân đổ về để ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm chung cả gia đình. Hầu như ai cũng chọn cho mình bộ cánh đẹp nhất để vừa chụp ảnh, vừa để đón thời khắc Giao thừa giữa năm cũ và năm mới. Đến khoảng gần 21 giờ, đường hoa Nguyễn Huệ đã đông kín người tham quan.

Mới chập tối, hàng ngàn người dân đã đổ về đường hoa Nguyễn Huệ ngắm hoa và chup ảnh.

Gia đình chị Mai Hoa, nhà ở quận 12, từ 5 giờ chiều 30 Tết đã sửa soạn quần áo đẹp để chuẩn bị xuống đường hoa Nguyễn Huệ ngắm hoa, chụp ảnh. "Năm nào cũng vậy, chiều 30 Tết là cả gia đình tôi kéo nhau xuống đường hoa Nguyễn Huệ để chụp ảnh, đi lòng vòng ăn uống rồi ngắm pháo hoa Giao thừa. Hết pháo hoa chúng tôi mới về nhà - một cách để xông nhà đầu năm mới luôn", chị Hoa cho biết.

Người dân tập trung ở đường hoa Nguyễn Huệ để vừa du Xuân vừa để chờ xem pháo hoa thời khắc Giao thừa.

Năm nay, tại TP Hồ Chí Minh có 7 điểm bắn pháo hoa, gồm một điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 6 điểm bắn tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), khu đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ (huyện Cần Giờ), khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và khu giải trí phức hợp Kenton Node (đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè).

Rất nhiều gia đình cùng nhau kéo ra đường hoa Nguyễn Huệ để chụp ảnh lưu niệm trong năm mới.

Đến khoảng 22 giờ đêm 30 Tết, đường hoa Nguyễn Huệ đã gần như chật ních người.

Đường hoa Nguyễn Huệ luôn thu hút đông đảo người dân thành phố du Xuân trong những ngày Tết Nguyên đán.

Một góc đường hoa Nguyễn Huệ trong thời khắc chờ đón Giao thừa trong năm mới.

Trong khi đó, tại Phố đi bộ Bùi Viện (còn được gọi là khu phố Tây), rất đông du khách cũng tụ tập về đây ăn uống, vui chơi chờ đón thời khắc Giao thừa.

Khu phố Tây - Bùi Viện cũng đông đảo du khách quốc tế.


Rất đông du khách đổ về đây để vui chơi, ăn uống chờ thời khắc Giao thừa.

Được biết, điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao được Bộ Tư Lệnh TP Hồ Chí Minh lắp đặt với hơn với 1.500 dàn pháo tầm cao kết hợp 40 dàn pháo tầm thấp, 10 dàn pháo hỏa thuật đã "chiêu đãi" người xem một màn pháo hoa tuyệt đẹp.

Đông đảo người dân đã ra đường Võ Văn Kiệt và mầu Mống để "giành chỗ" đợi xem bắn pháo hoa. Đây cũng là nơi xem pháo hoa rõ nhất.

Người dân mãn nhãn với 15 phút pháo hoa tầm cao khu vực đầu hầm sông Sài Gòn phía quận 2.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao bên sông Sài Gòn đêm Giao thừa năm mới 2018.

Đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh đã đổ ra đường xem màn trình diễn pháo hoa đêm Giao thừa.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Tối 29 Tết, đường hoa Tết Nguyễn Huệ đông nghịt người du Xuân
Tối 29 Tết, đường hoa Tết Nguyễn Huệ đông nghịt người du Xuân

Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 tại TP Hồ Chí Minh đã có hàng ngàn người dân và du khách đổ về đây du Xuân, chụp ảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN