Người dân tấp nập rời TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết

Ngày 7/2 (28 Tết) - ngày làm việc cuối cùng của năm Quý Mão trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các bến xe, nhà ga luôn tấp nập người dân rời TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết.

Chú thích ảnh
Trong ngày 28 tháng Chạp, khách qua Bến xe miền Tây đạt khoảng 62.000 người. 

Khác với Bến xe miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) và Bến xe miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) có lượng khách giảm dần trong vài ngày qua, Bến xe miền Tây (quận Bình Tân) có lượng khách cao nhất là ngày 28 tháng Chạp, với khoảng 62.000 khách. Đây là bến xe có lượng hành khách qua bến cao nhất trong các bến xe liên tỉnh tại TP Hồ Chí Minh.

Từ đầu giờ chiều 7/2, lượng phương tiện đổ về Bến xe miền Tây rất đông. Khu vực cổng số 2 của bến xe luôn tấp nập, nhất là khu vực trước quầy bán vé của các nhà xe thương hiệu lớn. Phía bên trong bến xe, khu vực nhà xe Phương Trang có nhiều hành khách chen lấn để tìm xe theo thông tin trên vé.

Chú thích ảnh
Hành khách tìm thông tin vé trên kiosk của nhà xe tại Bến xe miền Tây.
Chú thích ảnh
Khu vực bán vé tại Bến xe miền Tây luôn tấp nập hành khách. 
Chú thích ảnh
Hành khách mua vé tại Bến xe miền Tây để về quê đón Tết.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây cho biết, do các tuyến miền Tây có cự ly ngắn nên khách dồn về bến đông nhất từ ngày 27 đến sáng 30 tháng Chạp. Riêng ngày 28 tháng Chạp, lượng khách qua bến cao nhất dịp này, tăng hơn 200% so với ngày thường và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, một vài chặng hết vé xe giường nằm hoặc vé của nhà xe thương hiệu lớn, còn các nhà xe khác vẫn đảm bảo đủ vé tất cả các tuyến phục vụ người dân.

Ghi nhận tại Bến xe miền Tây, một số tuyến từ TP Hồ Chí Minh về Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang… hết vé xe giường nằm của nhà xe thương hiệu lớn như Phương Trang. Tuy nhiên, người dân vẫn có thể mua vé về các địa phương trên từ các nhà xe khác khai thác tại bến.

Chú thích ảnh
Trong ngày 28 tháng Chạp, khách qua Bến xe miền Tây đạt khoảng 62.000 người. 

Cầm trên tay tấm vé vừa mua, bà Nguyễn Thị Đặng (quê Sóc Trăng) cho biết, phải qua 3 nhà xe mới mua được vé về Sóc Trăng trong hôm nay. Mặc dù chưa ưng ý lắm, nhưng có vé về quê là vui rồi. 

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, đa số hành khách đã làm quen với phương thức mua vé online nên lượng người đổ ra bến xe rải đều và không quá đông. Bến xe đã làm việc với các đơn vị vận tải, đặc biệt những nơi có thương hiệu như Phương Trang (chiếm khoảng 45% lượng khách) để chuẩn bị phương án quay đầu xe. Trong ngày cao điểm hôm nay, công tác phục vụ đều tốt. Chỉ có một số chuyến, nhà xe khởi hành chậm 30 phút nên khách phải chờ đợi.

Tại Bến xe miền Đông mới, lượng khách trong ngày 7/2 đạt khoảng 8.000 người với 390 xe xuất bến, thấp hơn những ngày trước đó. Hiện nhà xe trong bến vẫn còn vé đi các tuyến miền Trung, miền Bắc phục vụ hành khách. Bến xe miền Đông hiện hữu dự kiến có khoảng 19.000 lượt khách, tương ứng với 670 xe xuất bến.

Chú thích ảnh
Hành khách lên xe về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Trong khi đó, ga Sài Gòn trong ngày có 18 đoàn tàu rời ga với khoảng 7.000 hành khách. Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn Lê Anh Tuấn cho biết, cùng với ngày 4/2, đây là ngày có lượng khách qua ga Sài Gòn đông nhất trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. 

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 7/2, sân bay có 903 chuyến bay đi và đến; trong đó có 764 chuyến bay chở khách với khoảng gần 135.000 hành khách. Trong khung giờ chiều, lượng khách dồn về sân bay khá đông nhưng không ùn ứ. Các quầy làm thủ tục của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air luôn tập nập, hành khách đẩy xe hành lý xếp hàng dài chờ đến lượt làm thủ tục hàng không.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)
Tiếp sức cho người lao động về quê đón Tết
Tiếp sức cho người lao động về quê đón Tết

Ngày 7/2, đoàn viên, thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bến Tre) đã xuống đường phát nước, khăn lạnh... nhằm hỗ trợ người dân về quê đón Tết thuận lợi, an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN