Người dân nườm nượp trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ 2/9

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 3 ngày, người dân ở các tỉnh quay lại Thủ đô để tiếp tục làm việc và học tập.

Chiều 4/9, dòng người từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình... ùn ùn kéo về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ bằng nhiều phương tiện khác nhau, khiến cho các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc.

Tại nút Pháp Vân - Cầu Giẽ, đầu đường Giải Phóng, giao thông bị quá tải. Các tuyến đường trở nên đông đúc và ùn tắc.

Ai cũng lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc đèo trên xe máy.

Tại bến xe Giáp Bát, rất đông người dân trở lại Thủ đô sau dịp nghỉ lễ

Đông nhất là những hành khách trở về từ các tỉnh Thái Bình, Thanh Hoá...

Hành lý mang theo từ quê lên Thủ đô.

Các chuyến xe chật cứng hành khách.

Sinh viên, người đi làm... trở về chuẩn bị cho tuần làm việc, học tập mới.

Bến xe buýt đông nghịt người chờ xe.

Lực lượng cảnh sát giữ trật tự phân luồng cổng bến xe Phía Nam tránh ùn tắc.

Ai cũng tỏ ra mệt mỏi sau chuyến đi dài.



Lê Phú/ Báo Tin Tức
Giao thông TP Hồ Chí Minh ổn định sau kỳ nghỉ lễ
Giao thông TP Hồ Chí Minh ổn định sau kỳ nghỉ lễ

Ngày 4/9 là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Từ hôm qua 3/9, đã có một lượng lớn người dân chủ động quay trở về TP Hồ Chí Minh nên áp lực giao thông hôm nay không còn căng thẳng như mọi năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN