Người dân Nha Trang chủ quan trong phòng chống bão

Trước thông tin dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 13) đổ bộ vào khu vực Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, người dân thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dường như vẫn còn chủ quan, chưa nghĩ đến việc phải tiến hành các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão vào đất liền.

người dân thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dường như vẫn còn chủ quan. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Tại cửa biển Sông Cái, thuộc phường Xương Huân, hầu hết tàu đánh cá buộc dây sơ sài, những chiếc thuyền thúng vẫn thả trên mặt nước như thường lệ. Cả một khúc cửa sông hầu như vắng người. Ra “thăm chừng” con nước, anh Trần Chinh (34 tuổi, trú tại phường Xương Huân), là chủ một trong những tàu cá đang neo đậu ở đây cho biết: Phải đến chiều 6/11, đợi khi nước triều lên, số tàu này mới được đưa vào đúng địa điểm để neo đậu, lúc đó mới thả neo, giằng dây chắc chắn.

Dạo khắp các con phố lớn trong thành phố Nha Trang vào lúc 10 giờ 6/11, các biển hiệu bằng đèn vẫn sáng nhấp nháy, mời gọi khách mua. Hầu như không có hộ kinh doanh nào lo việc chằng chống nhà cửa, tháo dỡ biển hiệu, mái che... trước giờ bão đến. Tại một số công trình xây dựng nhà cao tầng, những chiếc cần cẩu cao ngất vẫn... hiên ngang như muốn thách thức cùng bão tố. Nhìn những con phố sạch sẽ, cho thấy việc chặt tỉa cành cây để phòng tránh ngã đổ vẫn chưa được đơn vị chức năng tiến hành.

Trong khi đó, chiều 5/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện số 01/CĐ-UBND chỉ đạo các địa phương triển khai ngay một số công việc phòng chống cơn bão số 13. Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đặc biệt lưu ý việc neo đậu, sắp xếp tàu thuyền tại các điểm tránh trú bão; tổ chức chặt tỉa cành cây dễ đổ ngã trên các tuyến đường của thành phố, thị xã; có kế hoạch hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa để bảo đảm an toàn khi có bão đổ bộ... Tuy nhiên, đến trưa 6/11 mọi nếp sinh hoạt ở thành phố này vẫn bình thường. Có lẽ hàng chục năm qua, nơi này chưa hề có bão, khiến người dân chủ quan, xem đó là việc sắp diễn ra ở nơi nào.

Tại bãi biển Nha Trang, nhiều biển báo “Chú ý! Nguy hiểm, cấm xuống nước” bằng cả ba thứ tiếng Việt, Anh và Nga đã được dựng lên, khiến bãi biển trở nên vắng lặng. Hình ảnh này trở thành một trong những điều hiếm hoi về sự hiện hữu ý thức phòng tránh lụt bão ở thành phố Nha Trang lúc này.


Tiên Minh
Gần 13 triệu lượt khách đến Khánh Hòa nghỉ dưỡng
Gần 13 triệu lượt khách đến Khánh Hòa nghỉ dưỡng

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón trên 12,7 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, chủ yếu tại thành phố biển Nha Trang. Đây là số lượng du khách đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN