Người dân đổ ra đường đón chờ thời khắc giao thừa

Khác với mọi năm, Tết Nguyên đán năm nay Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa nên người dân thành phố đã tỏa ra các điểm vui chơi giải trí khác tại trung tâm thành phố để chuẩn bị chờ đón thời khắc giao thừa năm Đinh Dậu 2017.

Theo đó, nơi được người dân thành phố tập trung nhiều nhất là khu vực đường hoa Tết trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Nhà thờ Đức Bà, khu phố Tây Phạm Ngũ Lão (quận 1)…


Ngoài các điểm tập trung trên, trong tiết trời dịu mát, người dân thành phố cũng tổ chức đi dạo trên các tuyến phố. Tết Đinh Dậu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã trang trí ánh sáng nghệ thuật rực rỡ với các hình tượng hoa mai, hoa đào tại  các tuyến đường tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân vào đêm giao thừa.


Dưới đây là những hình ảnh phóng viên báo Tin Tức ghi nhận được trước thời khắc giao thừa sắp điểm:

Người dân thành phố đổ ra đường chuẩn bị đón giao thừa vào đêm 30 Tết.

Người dân tụ tập tại đường hoa Tết Nguyễn Huệ khá đông vào đêm 30 Tết để chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.

Đường phố được trang trí bằng ánh sáng nghệ thuật để người dân vui xuân đón Tết.

Tại khu vực tượng đài Bác Hồ tập trung rất đông người dân xem trình diễn ánh sáng nghệ thuật.

Những người nước ngoài cùng người thân tới đường hoa Nguyễn Huệ vui chơi chờ đón thời khắc chuyển sang năm mới.

Nhiều bạn trẻ chụp ảnh "tự sướng" bên vườn cà chua bi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong khi đó, "phố Tây" Phạm Ngũ Lão thông thoáng vào đêm 30 Tết.

Thành phố không tổ chức bắn pháo hoa nên người dân thành phố đổ về đường hoa Nguyễn Huệ đón giao thừa trong đêm 30 Tết.

Anh Đức - Hoàng Tuyết
Hà Nội thanh vắng ngày 30 Tết
Hà Nội thanh vắng ngày 30 Tết

Trái trược với cảnh tắc nghẽn giao thông những ngày trước, hôm nay Hà Nội thanh vắng lạ thường. Phố phường yên bình chờ đón khoảnh khắc bước sang năm Đinh Dậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN