Người dân chưa "mặn mà" với việc trả lương hưu qua ATM

Chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ ATM là phương thức mới được triển khai tại Nam Định từ tháng 1/2011. Đây là hình thức thanh toán tiện lợi cho cả người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và cơ quan bảo hiểm vì nó giúp giảm bớt chi phí, an toàn trong việc cất giữ tiền mặt, rút ngắn thời gian và tiết kiệm được nhân lực ngành ngân hàng. Tuy nhiên sau hơn 4 tháng triển khai, hình thức tiện lợi này mới chỉ tới được với gần 700 đối tượng tại thành phố Nam Định. Đây là con số quá nhỏ so với tổng số trên 90.000 đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh.

Rút tiền lương hưu qua máy ATM. Ảnh: Internet


Thực trạng nêu trên, theo ông Trần Anh Dũng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định do việc tuyên truyền chưa được thường xuyên, đầy đủ. Đối tượng được hưởng chính sách mới đều là những người cao tuổi nên chưa có thói quen tiếp nhận cách làm hiện đại này. Mặt khác, thẻ được phát miễn phí nhưng số lượt sử dụng cũng chưa cao do nhiều người lo nhầm mã, bấm nhầm số, nuốt thẻ, phải đi lại nhiều lần tại các cây ATM. Việc triển khai chi trả chỉ được tiến hành ở một phạm vi hẹp là thành phố Nam Định còn bởi 9 huyện còn lại trong tỉnh chưa lắp đặt cây ATM.

M.B

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN