“Nghẹt thở” giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Không chỉ vào giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ giao thông quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) cũng xảy ra ngay cả buổi trưa.

Trưa ngày 13/1, phóng viên báo Tin Tức ghi nhận tình hình giao thông ùn ứ diễn ra trên đường Trường Sơn - khu vực phía trước sân bay Tân Sơn Nhất. Ở hướng vào sân bay, hàng trăm xe ô tô xếp thành hàng dài và lấn cả 3 làn đường, nhiều xe máy phải len lỏi, đi vào phần đường dành riêng cho xe ô tô.

Hàng trăm xe ô tô ken đặc, xếp thành hàng dài và lấn cả 3 làn đường khiến xe máy di chuyển khó khăn.

Còn ở chiều ngược lại, một lượng lớn phương tiện từ sân bay đi ra đường và hoà vào dòng xe đông đúc đã khiến cho tình hình giao thông tại khu vực phía trước sân bay Tân Sơn Nhất càng phức tạp.

Khung cảnh giao thông phức tạp trước cổng ra vào sân bay.

Ô tô và xe máy di chuyển hỗn loạn trên đường Trường Sơn.

Ở tại khu vực này, ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, cho biết khoảng thời gian gần Tết  luôn là thời gian cao điểm ùn tắc giao thông. Vì thế, từ nay cho đến Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn cử cán bộ túc trực trước Cụm cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm; đồng thời đã bố trí 16 chốt trực trên các tuyến đường xung quanh sân bay và 1 tổ tuần tra giao thông để xử lý sự cố giao thông trên các trục chính.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt từ 6 giờ sáng để điều tiết các phương tiện tham gia lưu thông qua cổng sân bay.

Theo Thiếu tá Minh, mật độ giao thông qua khu vực xung quanh sân bay đông, chỉ cần xảy ra một vụ va chạm giao thông  và  nếu không xử lý kịp thời thì tình trạng ùn tắc nghiêm trọng rất dễ xảy ra. “Như buổi trưa ngày hôm qua, chỉ có một vụ va chạm giao thông giữa hai phương tiện đã khiến cho tình hình giao thông trở nên phức tạp. Sáng nay cũng xảy ra một vụ va chạm nhưng chúng tôi đã kịp thời xử lý, giải toả” – Thiếu tá Minh cho biết.

Tình hình giao thông ở khu vực sân bay luôn phức tạp, nhất là trong giờ cao điểm.

Dự báo trong thời gian cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2017 (từ ngày 18/1 - 7/2), sản lượng, tần suất chuyến bay của Cụm cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẽ tăng khoảng 19,6% so với lịch bay Tết 2016, theo đó lượng hành khách và hàng hóa tại khu vực sân bay sẽ tăng cao, gia tăng áp lực giao thông lên các tuyến đường xung quanh.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lực lượng Thanh tra giao thông sẽ phối hợp với công an thành phố và các lực lượng khác tăng cường bố điều tiết, xử lý tình trạng vi phạm dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường trong khu vực sân bay.

Lực lượng An ninh sân bay đang điều tiết để đảm bảo trật tự an toàn trong cảng hàng không.

Ghi nhận vào giờ trưa nay, lực lượng Cảnh sát giao thông, Kiểm soát quân sự, Thanh tra sở Giao thông vận tải và an ninh sân bay đã phối hợp đảm bảo trật tự an toàn trong khuôn viên sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đại diện Thanh tra giao thông, trong buổi sáng đã xử phạt hai trường hợp vi phạm vì không đậu đỗ đúng quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Kiểm soát quân sự cũng phối hợp với lực lượng An ninh sân bay để đảm bảo trật tự an toàn trong khuôn viên nhà ga.

“Trước tình hình đậu đổ trong cảng hàng không Tân Sơn Nhất khá phức tạp, chúng tôi phối hợp với Trung tâm điều khiển để ghi hình phạt nguội các phương tiện đậu đỗ không đúng qui định” – Thiếu tá Minh cho biết thêm.

Áp lực giao thông xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ căng thẳng trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2017.

Trước đó, tại cuộc họp giải quyết vấn đề vận chuyển, bảo đảm an ninh an toàn bay tại Cụm cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên đán 2017, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh sẽ công bố thông tin giao thông để người dân quan sát tình hình giao thông. Cụ thể, Sở giao thông Vận tải triển khai việc cấm đỗ xe trên một số tuyến đường như Cửu Long, Tiền Giang, Sông Đà, Trà Khúc; hỗ trợ Công ty CP Vận tải Hàng không Miền Nam đưa tuyến xe buýt bến xe An Sương – sân bay – bến xe Miền Đông vào hoạt động trước ngày 16/1.


Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với UBND quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp chấn chỉnh trật tự lòng lề đường trên các tuyến đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Phan Đình Giót, Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Kiệm...

Anh Đức
Kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất
Kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Đến khoảng 15 giờ ngày 9/1, vụ kẹt xe nghiêm trọng diễn ra từ khoảng 11 giờ trưa cùng ngày tại cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất mới được giải quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN