Nghệ An: Khẩn trương tìm kiếm trẻ bị đuối nước

Trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai trẻ tử vong và mất tích.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 10 phút, ngày 25/5, cháu L.T.B.T (9 tuổi) và cháu L.T.B.A (11 tuổi) cùng trú bản Lở (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) ra khu vực sông Nậm Mộ trên địa bàn để tắm. Trong lúc tắm, cả hai cháu bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng đến hiện trường tìm kiếm các cháu. Đến 15 giờ cùng ngày, lực lương chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu và tiếp tục tìm kiếm cháu còn lại.

Tại Nghệ An trong những ngày qua, thời tiết nắng nóng trên diện rộng. Vào mùa này, tại các khu vực ao, hồ, sông, suối, hồ đập… thường có nhiều trẻ đến tắm. Do nhiều nguyên nhân nên đã có một số vụ đuối nước thương tâm xảy ra. Số liệu của các cơ quan chức năng trong tỉnh cho biết, trung bình mỗi năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 50 vụ đuối nước trẻ em với hơn 30 trẻ tử vong.

Trước đó, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro về đuối nước, thương tích xảy ra từ ao, hồ, sông, suối, ngày 24/5/2023, tại thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc), Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ phát động phong trào "Toàn dân luyện môn bơi và phòng, chống đuối nước năm 2023". Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành và 10 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Ninh Thuận: Trượt chân xuống ao, ba trẻ đuối nước thương tâm
Ninh Thuận: Trượt chân xuống ao, ba trẻ đuối nước thương tâm

Chiều 25/5, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bảo An (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) cho biết, tại Khu phố 1 vừa xảy ra vụ đuối nước, làm cả ba trẻ trong một gia đình tử vong rất thương tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN