Ngày 26 Tết, miền Bắc hửng nắng, miền Nam mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 23/1 (tức 26 Tết), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Khu vực ngoài khơi các tỉnh Nam Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. 

Các tỉnh Bắc bộ hôm nay trời hửng nắng. Ảnh: Thu Trang

Dự báo, trong ngày và đêm nay (23/1), ở ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Khu vực ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày 23/1 cho các khu vực như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Độ ẩm từ 65 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thu Phương
Mưa rải rác, miền Bắc có nơi dưới 11 độ C
Mưa rải rác, miền Bắc có nơi dưới 11 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN