Ngạt khí trong hầm nước thải, 3 công nhân tử vong

Khoảng 8 giờ 50 phút ngày 10/10, tại Doanh nghiệp tư nhân chế biến hải sản Trọng Đức (ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm 3 công nhân của đơn vị này tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: thanhnien.com.vn


Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi) và anh Nguyễn Thành Toàn (31 tuổi, đều ở Tân Hải) là công nhân của doanh nghiệp trên đã mở hầm xử lý nước thải và dùng thang tre chui xuống để vớt vẩy cá thì bị ngạt khí, rơi xuống hầm chứa nước. Phát hiện sự việc, anh Bùi Văn Hưng (31 tuổi, ở xã Tân Hải) đã theo thang tụt xuống để cứu anh Toàn và anh Chiến thì cũng bị ngạt khí, ngất xỉu và rơi xuống hầm.

Sau đó, những công nhân khác đã xuống hầm xử lý khí vớt và đưa 3 nạn nhân đưa đi bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng đến khoảng 9 giờ 30 phút, anh Toàn và anh Chiến đã tử vong. Còn anh Hưng, dù được các bác sĩ bệnh viện tích cực cứu chữa nhưng đến cuối buổi chiều cùng ngày cũng đã không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng ở tỉnh đã tới hiện trường điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.


Đoàn Mạnh Dương
Ngạt khí độc, 3 công nhân tử vong
Ngạt khí độc, 3 công nhân tử vong

Anh Chi xuống bồn chứa bột giấy để lau chùi thì bị ngạt khí độc nên đã cố sức kêu cứu. Hai công nhân khác đứng gần nghe tiếng kêu đã nhảy xuống bồn chứa nhằm cứu anh Chi. Đáng tiếc là không những không cứu được nạn nhân mà ngược lại, hai công nhân này cũng bị ngạt khí độc dẫn đến tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN