Ngập lụt nặng, nhiều hộ dân chưa thể về nhà

Đến tối 17/10, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang trong tình trạng ngập lụt do mưa lũ ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây nên. Chỉ tính riêng tại 7/20 huyện, thị xã trong tỉnh (Nam Đàn, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Tân Kỳ, Đô Lương, Nghi Lộc) đã có 3.513 nhà ở của người dân bị ngập.

Những khu vực bị ngập nặng nhất là các xã dọc ven sông Lam và những vùng trũng, những địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của xả lũ. Chỉ trong 3 ngày qua, mưa lũ đã làm thiệt hại của người dân 17,5 ha lúa, 482 ha ngô và rau màu, 65 ha cây công nghiệp và cây ăn quả, 1.725 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản, chết 12.100 con gia cầm… Do giao thông chia cắt, nhà cửa bị ngập lụt nên vẫn còn nhiều hộ dân chưa thể trở về nhà của mình hoặc đang sống trong tình trạng tạm bợ; thiệt hại về tài sản trong các gia đình là chưa thể thống kê được.

Tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho các hộ dân; khuyến cáo người dân, nhất là trẻ nhỏ và người già không đi lại trên những tuyến đường đang ngập nước hoặc những nơi được cảnh báo đang nguy hiểm. Tỉnh Nghệ An cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hiện nay người dân tại các vùng lũ trong tỉnh Nghệ An đang thiếu thốn đủ bề, cần nhất lúc này đối với người dân là nước uống, lương thực, thuốc chữa bệnh và những nguồn động viên, hỗ trợ khác để giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.


Nguyễn Văn Nhật
Xã Quảng Sơn tan hoang sau lốc xoáy, lũ lụt
Xã Quảng Sơn tan hoang sau lốc xoáy, lũ lụt

Người dân xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) còn chưa khắc phục được hậu quả của cơn bão số 10 thì đã phải hứng chịu trận lốc xoáy kinh hoàng sáng 16/10 khiến 2 người chết và 13 người bị thương. Các hộ dân chưa kịp hoàn hồn thì nước lũ tràn về cuốn phăng đi chút tài sản còn sót lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN