Ngăn chặn ô nhiễm rác thải tại nhiều vùng nông thôn, miền biển Ninh Thuận

Tại Ninh Thuận, lượng rác ở các khu dân cư vùng nông thôn, miền biển thải ra ngày càng nhiều lại không được thu gom thường xuyên dẫn đến ùn ứ tại các điểm tập kết. Bên cạnh đó, tình trạng vứt rác bừa bãi ra bờ kè, kênh mương, cảng cá đang tác động xấu đến hệ thái môi trường và sức khỏe của người dân.

Chú thích ảnh
Các xe rác chất đống bốc mùi hôi thối, tập kết thành hàng dài ven đường vào xã An Hải (Ninh Phước, Ninh Thuận). 

Tuyến đường vào thôn Hòa Thạnh, xã An Hải (huyện Ninh Phước) đang trở thành nơi tập kết của hơn 10 xe rác không có nắp đậy, nằm sát bên lề đường. Các loại rác thải sinh hoạt, túi ni lông, chai lọ, thực phẩm... chất thành đống cao, rác theo gió mạnh bay sang bên đường, bốc mùi hôi thối lan ra khắp nơi. Anh Mai Duy Luân cho biết, một số người dân tiện đường đi làm đem ra đây bỏ rác, có khi quăng trúng vào thùng, có khi rơi ra ngoài; rác để lâu không được chở đi xử lý nên rất bẩn, ai đi qua đoạn đường này cũng nín thở chạy nhanh qua .

Tuyến kè biển dài hàng trăm mét ở thôn Phú Thọ (phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) tràn ngập rác thải sinh hoạt, chăn mềm, quần áo, lưới đánh cá cũ, xác động vật chết... bốc mùi hôi thối kéo theo ruồi, muỗi bủa vây, gây ô nhiễm. Ông Tằng Tạm hàng ngày đi qua bờ kè này. Ông cho hay, một số người thiếu ý thức vứt rác ra bờ kè. Trước đây, khi chưa có khối đá ba chân chắn sóng, sóng biển đánh vào cuốn trôi ra biển, giờ rác vương vãi khắp nơi. Vào mùa mưa, khu vực này đã hôi thối. Người dân lại thường ra đây phóng uế nữa nên ảnh hưởng tới môi trường.

Chú thích ảnh
Rải thải nhựa tại khu vực ven đường vào xã An Hải (huyện Ninh Phước, Ninh Thuận).

Trong khi đó, các khu vực ven biển khác như chợ Nại (huyện Ninh Hải), các phường Mỹ Đông, Đông Hải (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) trên nhiều tuyến đường, bờ biển, bờ kênh cảng cá cũng đầy rác thải. Các đơn vị chức năng, địa phương đã tổ chức thu gom rác song do một bộ phận người dân thiếu ý thức, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn diễn ra khiến việc thu gom rác rất khó khăn.

Ông Nguyễn Phạm Lưu Hiển, Trưởng Cảng cá Đông Hải cho biết, đơn vị liên tục thông báo trên hệ thống loa phát thanh, yêu cầu các chủ tàu thuyền, các cơ sở kinh doanh, người dân khi hoạt động trong khu vực cảng sau khi bốc dỡ sản phẩm xong phải thu gom rác thải và tập kết rác đúng nơi quy định. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, Cảng cá Đông Hải sẽ phối hợp UBND phường Đông Hải xử phạt theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng theo quy định tại điểm d Khoản 2, Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
Rác thải tại khu vực vào cảng cá Đông Hải (phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm). 

Ông Đặng Phú Khánh, Chủ tịch UBND phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cho hay, địa phương sẽ đề nghị đơn vị thu gom rác tăng tần suất thu gom rác để đảm bảo môi trường. Đồng thời cắm các bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao về rác thải, kết hợp vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống xung quanh; thông báo mức phạt đối với hành vi vứt, thải bỏ rác thải gây ô nhiễm môi trường. Người dân nếu phát hiện, cung cấp hình ảnh những trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, UBND phường sẽ tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

“Tại khu vực cảng cá Đông Hải, chúng tôi vừa qua đã họp, triển khai các quy chế về xử lý rác thải. Thứ Sáu tuần này, địa phương sẽ tổ chức cho các chủ phương tiện tàu thuyền, bà con tiểu thương kinh doanh hải sản ký cam kết bảo vệ môi trường và ra quân tổng vệ sinh môi trường ở cảng cá, đồng thời tiến hành xử phạt những trường hợp vi phạm các quy định về xả nước thải, rác thải chứ không nhắc nhở nữa”, ông Đặng Phú Khánh thông tin.

Chú thích ảnh
Rải thải chưa được thu gom tại khu vực khu phố 10, phường Đông Hải (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm).

Tốc độ đô thị hóa cao cùng với sự gia tăng hoạt động sản xuất và du lịch trở thành áp lực đối với môi trường nhiều vùng nông thôn, ven biển. Để nâng cao chất lượng môi trường sống, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là các trường hợp đổ chất thải, rác thải nhựa không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh yêu cầu các đơn vị, công ty thu gom, xử lý rác thải tăng cường bố trí các thiết bị chứa rác và các địa điểm tập kết chất thải, rác thải nhựa phù hợp, thuận lợi, bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường. Các địa phương tăng cường phối hợp cùng các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, chiến dịch thu gom rác làm sạch bãi biển, các khu dân cư.

Bài, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)
Nâng cao nhận thức cho thiếu nhi Đà Nẵng về tác hại rác thải nhựa
Nâng cao nhận thức cho thiếu nhi Đà Nẵng về tác hại rác thải nhựa

Ngày 8/10, Thành Đoàn Đà Nẵng và Trung tâm An toàn môi trường và hóa học phối hợp tổ chức hoạt động “Gen Z Đà Nẵng, Hành động xanh vì biển quê hương” với chủ đề “Thiếu nhi Đà Nẵng với dự án môi trường” năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN