Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy bản lĩnh kiên cường của cựu thanh niên xung phong

Trong giai đoạn TP Hồ Chí Minh và cả nước thực hiện trạng thái “bình thường mới”, vừa tích cực phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, mỗi cán bộ, hội viên các cấp Hội Cựu thanh niên thành phố sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy bản lĩnh kiên cường của cựu thanh niên xung phong Việt Nam để góp sức cùng thành phố tạo bước phát triển mới về nhiều mặt, giành được nhiều thắng lợi, thành tựu lớn hơn nữa trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu tại Đại hội. 

Đây là một trong những mục tiêu, định hướng được Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức vào ngày 17/12. 

Cùng với đó, Hội cũng phấn đấu hàng năm có 70% tổ chức Hội hoạt động khá và xuất sắc, không có tổ chức Hội yếu kém; phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước cho cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, không để tồn đọng kéo dài; phấn đấu các cấp Hội xây dựng được nguồn quỹ hoạt động Hội; tập hợp được 95% cựu thanh niên xung phong tham gia sinh hoạt hội; phấn đấu từ 95% trở lên gia đình cựu thanh niên xung phong đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, con em không mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, vi phạm luật giao thông… Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Thành Đoàn và lực lượng thanh niên xung phong thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại Đại hội, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp và các hoạt động hết sức sôi nổi, thiết thực của Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố. Tích cực tham gia các phong trào tại địa phương; giáo dục truyền thống thanh niên xung phong cho thế hệ trẻ; thực hiện nhiều hoạt động “nghĩa tình đồng đội”, “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; góp phần xây dựng, phát triển thành phố thân yêu, làm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Đặc biệt, trong thời gian qua, tổ chức Hội các cấp cùng các hội viên đã không quản ngại khó khăn, tuổi tác để tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 cùng quân và dân thành phố. Nhiều hội viên không may đã nhiễm bệnh, trong đó 40 hội viên đã mãi mãi ra đi trong cuộc chiến với đại dịch.

Ông Dương Anh Đức mong muốn và đề nghị các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố và các hội thành viên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong và làm tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ mới. Tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động, công tác Hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát triển, củng cố tổ chức Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chính sách xã hội, “nghĩa tình đồng đội”, “uống nước nhớ nguồn”…; tích cực giúp nhau vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế gia đình; phối hợp với các ngành chức năng, địa phương chăm lo cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu tại Đại hội. 

Về phần mình, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và đóng góp tích cực của Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đặc biệt là sự chung tay, góp sức của cựu thanh niên xung phong trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Trong nhiệm kỳ mới, ông Vũ Trọng Kim đề nghị Hội Cựu thanh niên xung phong tiếp tục đẩy mạnh 2 phong trào lớn “Vì nghĩa tình đồng đội và “Cán bộ hội viên thi đua làm nhiều việc tốt”; phấn đấu cùng cả nước kết nạp thêm 30.000 cựu thanh niên xung phong vào Hội. Mỗi tổ chức, cơ sở Hội phải có công trình, phần việc cụ thể tại địa phương về an ninh, trật tự, xây dựng đô thị văn minh hoặc phòng, chống dịch bệnh.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Vũ Trọng Kim lưu ý các cấp Hội cùng toàn thể hội viên cựu thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đoàn Thị Thanh Xuân phát biểu tại Đại hội. 

Theo Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh Đoàn Thị Thanh Xuân, tổng số hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố hiện nay là 6.287 người, trong đó có 1.959 hội viên nữ. Hiện có 245 tổ chức hội cơ sở, trong đó có 22 chi hội phường, xã, thị trấn và 2 chi hội liên phường, xã được thành lập mới trong nhiệm kỳ III. Hội đã phát huy tốt vai trò nhân chứng lịch sử, chủ động đề xuất tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong; thực hiện tốt phương châm “Nơi nào có cựu thanh niên xung phong nơi đó có hoạt động Hội”.

Thành Hội không ngừng lớn mạnh, trưởng thành nhiều mặt, tập hợp đông đảo hội viên tham gia phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, động viên giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ trong thực hiện các cuộc vận động, thi đua yêu nước, hoạt động giám sát, phản biện xã hội… Các cấp Hội còn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, dâng hương liệt sỹ, tham quan các di tích lịch sử tại các vùng, miền nhân các dịp lễ, kỷ niệm… với hơn 30.000 lượt cựu thanh niên xung phong tham dự. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố niềm tin vào Đảng, vào chế độ của cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong thành phố.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh khóa mới ra mắt tại Đại hội. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương biểu quyết bầu 35 hội viên vào Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Võ Thành Phong được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh khóa IV.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Nguyện vọng về Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang
Nguyện vọng về Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường chinh của dân tộc, mồ hôi và máu của hàng triệu đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đã đổ xuống để có được nền độc lập, hòa bình hôm nay. Trong số ấy, có công lao đóng góp to lớn của những người mở đường, tiếp lương, tải đạn, chỗ dựa vững chắc của quân đội - lực lượng Thanh niên xung phong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN