Nền nhiệt độ Bắc bộ bắt đầu tăng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và có khả năng suy yếu dần thành một vùng áp thấp.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung bộ có mưa rào và dông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy.

Trên đất liền, lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối các tỉnh miền Bắc suy yếu và biến tính chậm dần nên nhiệt độ các tỉnh Bắc bộ bắt đầu tăng sẽ chấm dứt đợt rét hại, thời tiết chỉ còn rét đậm.

Chi tiết cho các vùng trong ngày 20/2, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, có nơi 9 - 11 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19, có nơi 20 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, có nơi 9 - 11 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, phía nam 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24, phía nam 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 32 độ C.


TTXVN/ Tin Tức
Thời tiết thế giới sẽ tạm thời ổn định hơn
Thời tiết thế giới sẽ tạm thời ổn định hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 9/2, các nhà khí hậu của LHQ và Mỹ khẳng định hiện tượng thời tiết La Nina sẽ chấm dứt vào mùa Xuân năm 2012 sau khi mạnh lên một thời gian ngắn vào mùa Thu năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN