Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ dịu bớt

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 3/6, khối khí biển lấn vào mang theo hơi mát làm nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ dịu bớt, nhiệt độ đều giảm 2 - 3 độ C so với ngày hôm qua.

Nắng nóng dịu bớt trong ngày hôm nay. Ảnh: AT


Các tỉnh phía Bắc sáng có mây khá dày, ngày vẫn trong ngưỡng nắng nóng nhưng nhiệt độ cao nhất phổ biến chỉ ở khoảng 33 - 36 độ C, một vài nơi trên 36 độ C. Khu vực Hà Nội có gió Đông Nam cấp 2 -3, nhiệt độ cao nhất không quá 36 độ C.

Khối khí biển cũng kìm hãm vùng thấp phía Tây và gió Phơn khô nóng, giúp nắng nóng ở miền Trung đã không còn quá gay gắt như những ngày vừa qua. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 - 3, nhiệt độ đã giảm xuống, phổ biến 35 - 38 độ C, số điểm vùng núi như Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đông Hà (Quảng Trị) nhiệt cao trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3, nhiệt độ 35 - 38 độ C, không còn điểm nắng nóng trên 38 độ C.

Các tỉnh phía Nam nắng và nhiệt có xu hướng tăng lên do gió Tây Nam yếu đi, trời nắng nhiều, thời gian nắng trong ngày kéo dài, chỉ có mưa rải rác vào chiều tối. Nhiệt độ ở Tây Nguyên 31 - 34 độ C. Nam Bộ phổ biến 33 - 34 độ C, một số nơi ở miền Đông và Thành phố Hồ Chí Minh 35 - 36 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao 1,5 - 2,5 mét. Biển động. Đảo Thổ Chu và Phú Quốc có mưa vài nơi. Hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió cấp 4. Huyện đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, tầm nhìn xa 4 - 10km.




Minh Nguyệt (TTXVN)
10 ngày tới Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt
10 ngày tới Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt

Trong 10 ngày tới Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN