Nắng nóng kéo dài 2 - 3 ngày tới

Nắng nóng còn kéo dài trong 2-3 ngày tới ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ. Từ ngày 12/7, nắng nóng tại Bắc bộ giảm dần.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày mai (11/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 11-18 giờ. Hà Nội ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ảnh minh họa - TTXVN

Ngày 10/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ với nền nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 38,5 độ; Vinh (Nghệ An) 37,8 độ; Tương Dương (Nghệ An) 37.7 độ; Đô Lương (Nghệ An) 37,5 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 37.4 độ; Bắc Mê (Hà Giang) 37,3 độ; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,2 độ...

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước chiều tối và đêm 10/7: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ nhiều mây, tối nay có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm khu vực Tây Nguyên từ 68 - 97%, độ ẩm khu vực Nam bộ từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Nam bộ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Đất liền nắng nóng, trên biển mưa dông mạnh
Đất liền nắng nóng, trên biển mưa dông mạnh

Ngày 10/7, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên cả nước với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN