Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ dịu dần từ 15/7

Dự báo, miền Bắc và miền Trung tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.  Nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 15/7 và ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên từ ngày 16/7.

Chú thích ảnh
Dự báo nắng nóng tiếp tục duy trì ở miền Bắc từ nay đến cuối tuần. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/7, ở khu vực Bắc Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc13 giờ chiều phổ biến từ 35 - 36 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 37,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,8 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 37,3 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,8 độ C,…; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ chiều phổ biến 60-70%.

Dự báo, ngày 11 - 12/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.

Cảnh báo, nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 15/7 và ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên từ ngày 16/7. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Các chuyên gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 12 đến ngày 20/7, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khoảng chiều tối và đêm 14 - 19/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ khoảng ngày 15/7 nắng nóng suy giảm dần.

Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ từ 14 - 19/7 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, từ khoảng ngày 16/7 nắng nóng suy giảm dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thu Trang/Báo Tin tức
Nắng nóng khắc nghiệt hoành hành tại Nhật Bản và Trung Quốc
Nắng nóng khắc nghiệt hoành hành tại Nhật Bản và Trung Quốc

Ngày 10/7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã lần đầu tiên đưa ra cảnh báo về hiện tượng say nắng trong mùa này đối với người dân ở thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận, do nắng nóng dữ dội đang diễn ra ở các vùng Kanto và Koshin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN