Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc La Ha

Chiều 21/9, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha tại xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Chú thích ảnh
Cắt băng khánh thành nhà văn hóa dân tộc La Ha, xã Liệp Tè. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của chính quyền địa phương để sớm đưa công trình có ý nghĩa này đi vào hoạt động; đồng thời, mong muốn người dân giữ gìn, phát huy công năng của nhà văn hóa và trưng bày các giá trị văn hóa để trở thành một ngôi nhà chung trong sinh hoạt cộng đồng. 

Công trình Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha được gây quỹ từ Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng - Chặng 4" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đồng hành. Công trình xây dựng từ tháng 3/2023, tổng diện tích 237,6 m2, với kinh phí đầu tư xây dựng trên 1 tỷ đồng, được thiết kế 1 tầng mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc La Ha.

Việc đưa công trình này vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo lập không gian sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Đồng thời, nơi đây sẽ là địa chỉ để lực lượng thanh niên tình nguyện tổ chức các chương trình, hoạt động cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Hiên, xã Liệp Tè Quàng Văn Tuân chia sẻ: "Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng nhà văn hóa để đồng bào dân tộc La Ha sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc của người La Ha". 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung ương đoàn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Liệp Tè. 

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 7 điểm trường, 2 ngôi nhà hạnh phúc cho trẻ em mồ côi, 1 sân chơi thiếu nhi và gần 200 suất quà tặng già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh dân tộc La Ha có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. 

Sau buổi lễ, đông đảo đồng bào dân tộc La Ha đã đến chung vui, tham gia nhiều hoạt động văn hóa như ra mắt Câu lạc bộ gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc La Ha, phục dựng lễ hội Pang A, tham gia các trò chơi dân gian, biểu diễn vũ điệu kết đoàn… Ngoài ra, người dân địa phương còn được khám, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)
Xây Nhà Văn hóa cộng đồng tránh lũ
Xây Nhà Văn hóa cộng đồng tránh lũ

Ngày 8/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hana Bank (Hàn Quốc) phối hợp với huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tổ chức khánh thành và trao tặng hai công trình Nhà Văn hóa cộng đồng tránh lũ cho bà con nhân dân địa bàn hai xã An Thủy và Phong Thủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN