Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch

Chiều 4/7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ sẽ phối hợp với trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực” tại TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ ngày 4-6/7.

Ông Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng vụ đào tạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết hội thảo lần này là cơ hội để các cơ quan quản lý đánh giá thực trạng mức độ chủ động hội nhập và kết quả đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực của các cơ sở đào tạo. Trong đó, bao gồm các điều kiện về cở sở vật chất, năng lực đội ngũ cán bộ, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng…Ngoài ra, đây cũng là dịp lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của ngành này.


Việt Nam hướng tới đào tạo sinh viên ngành văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực


Theo đó, có khoảng 70 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nhà quản lý được đưa ra thảo luận xoay quanh nội dung chính với hai phần. Trong đó, phần một là nêu thực trạng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và hội nhập quốc tế tại cơ sở đào tạo; giới thiệu dự thảo khung trình độ quốc gia; chuẩn bị đánh giá tính chủ động, mức độ hiệu quả của việc hội nhập quốc tế của các cơ sở đào tạo tính đến thời điểm nay; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình khai hội nhập quốc tế đối với các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; cơ hội và thách thực trong thời gian tới; đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả khung trình độ quốc gia và chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong đào tạo… Phần thứ hai sẽ tập trung vào nội dung thảo luận về chiến lược phát triển du lịch ASEAN trong thời gian tới, hội nhập và giải pháp đào tạo; thuận lợi và khó khăn đối với các cơ sở đào tạo du lịch khi áp dụng tiêu chuẩn ASEAN trong đào tạo…


Dự kiến, hội thảo sẽ thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các trường Đại học, Cao đẳng, các cơ quan ban ngành văn hóa thể thao và du lịch trong cả nước.


Hoàng Tuyết
Hát Xoan sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể năm 2017
Hát Xoan sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể năm 2017

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Phú Thọ cho biết, theo đúng kỳ hạn, hồ sơ hát Xoan đã được gửi tới Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể để xem xét, xác nhận hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN