Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng khó khăn

Nhiều hoạt động từ thiện xã hội đã được các địa phương triển khai, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng khó khăn trong xã hội.

Tỉnh Đoàn Quảng Nam đã tổ chức Tháng Thanh niên 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.

Qua ba tháng triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017, tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo như khám bệnh, cấp phát thuốc, xây dựng nhà nhân ái, điểm vui chơi cho thiếu nhi, làm đường bê tông nông thôn, thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, lắp đặt hệ thống lọc nước sạch, dọn vệ sinh môi trường...

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện 220 công trình thanh niên, với tổng giá trị hơn 5,9 tỷ đồng. Cụ thể, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã sửa chữa, xây mới 8 cây cầu giao thông nông thôn, làm mới hơn 25 km đường giao thông nông thôn, lắp đặt 14 hệ thống lọc nước sạch, xây mới 27 nhà nhân ái, 16 sân chơi thiếu nhi, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 10.232 người dân… 

Tiêu biểu, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình “Hành quân xanh” tại xã Dang, huyện Tây Giang. Tại đây, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho hơn 300 người dân; lắp đặt 1 hệ thống lọc nước sạch, trao 200 xe đạp và 450 suất quà tặng học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Dang với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. 

Thành Đoàn Hội An và nhiều đơn vị đã tổ chức những chuyến công tác xã hội ra đảo Cù Lao Chàm (thành phố Hội An) với các hoạt động như: Giao lưu với thanh niên xã đảo, tập huấn kỹ năng hè cho đội ngũ Tổng phụ trách Đội… 

Tuổi trẻ Quảng Nam còn tổ chức một số hoạt động tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân tại các bản của huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào. 

*Ngày 10/9, tại xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, UBND xã Vĩnh Phú Đông tổ chức lễ khánh thành cây cầu giao thông và trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 

Cây cầu giao thông do bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà hảo tâm tài trợ trị giá hơn 100 triệu đồng, được xây dựng nhằm giúp người dân, học sinh có điều kiện đi lại dễ dàng hơn. Dịp này, hơn 220 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi đã được nhận quà, học bổng, mỗi suất từ 500 - 700 nghìn đồng. 

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú Đông Trần Ngọc Ẩn cho biết, Vĩnh Phú Đông là địa phương còn nhiều khó khăn, kênh rạch chằng chịt nên người dân và học sinh đi lại bằng xuồng, vào mùa mưa rất nguy hiểm. Thời gian qua, xã đã nhận được nhiều sự tài trợ của các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn và trao học bổng, quà cho học sinh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đỗ Trưởng-Nhật Bình (TTXVN)
Thanh niên tình nguyện ra quân tiếp sức mùa thi
Thanh niên tình nguyện ra quân tiếp sức mùa thi

Mùa hè 2017 là năm thứ 16, Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN