Tp. HCM:

Nam thanh niên tử vong do thang máy kẹp đầu

Một thanh niên đã bị thang máy chuyển hàng kẹp tử vong khi thò đầu ra ngoài để bấm nút điều khiển.

 

Vụ việc xảy ra khoảng gần 9 giờ ngày 2/5 tại cơ sở sản xuất, gia công bulon, ốc vít số 183/3 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

 

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, anh Hà Quốc Oai (SN 1996, ngụ quận 10) chuyển hàng từ trên tầng 5 xuống dưới.

 

Khi thang máy chuyển hàng xuống tầng 4, thì anh Oai thò đầu ra ngoài để bấm nút điều khiển nhưng thang không dừng lại mà tiếp tục di chuyển khiến Oai không kịp phản ứng đã bị kẹp đầu vào thang máy dẫn đến tử vong tại chỗ.

 

Ngay khi vụ việc xảy ra, đội cứu hộ cứu nạn thuộc sở CS PCCC Công an TP. HCM đã đến hiện trường dùng máy khoan cắt giải cứu nạn nhân.

 

Mất gần 3 giờ đồng hồ mới đưa được nạn nhân ra ngoài. Vụ việc khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín hẻm theo dõi vụ việc.

 

Bạn bè nạn nhân cho hay: “Oai vào cơ sở trên được khoảng hơn 2 tuần, sáng nay đi làm thì xảy ra sự cố thương tâm”.

 

Đến khoảng 12 giờ 10, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện An Bình.

 


Tin, ảnh: Lê Linh

 

 

Sập rầm cầu, một công nhân tử vong

Trong khi đang tời để đưa rầm bê tông vào vị trí đã định thì bất ngờ cáp giữ bị đứt, thanh rầm bê tông nặng hàng chục tấn sập mạnh xuống đè chết tại chỗ một công nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN