Nam Định nâng cao chất lượng dân số

Hướng tới hạn chế mức tăng dân số tự nhiên, từng bước ổn định quy mô dân số, thời gian qua, tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều chương trình, đề án cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dân số, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Nam Định đã xây dựng kế hoạch hành động với các nội dung chính: Xây dựng hệ thống tổ chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, triển khai các hoạt động truyền thông với mục tiêu vận động người dân chuyển đổi hành vi, nâng cao hiệu quả của các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, tổ chức tiếp thị xã hội rộng rãi các phương tiện tránh thai.

Đoàn thanh niên diễu hành tuyên truyền dân số trong khuôn khổ Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Từ năm 2011 đến nay, tại Nam Định đã có hơn 6.500 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và gần 8.000 trẻ em được sàng lọc sơ sinh thông qua đề án “Sàng lọc trước sinh, sơ sinh”; mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” cũng đã được triển khai tại 33 xã ở 10 huyện, thành phố; đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” được thực hiện hiệu quả ở tất cả 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, góp phần giáo dục truyền thông về giới cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ siêu âm, nạo phá thai, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân không nên lựa chọn giới tính, hạn chế các tác động không phù hợp với việc sinh đẻ theo quy luật tự nhiên. Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Nam Định” triển khai tại 3 huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng đã mang lại hiệu quả rõ nét. Người dân vùng biển trên địa bàn đã thay đổi nhận thức về sinh sản, kế hoạch hóa gia đình nên số người sinh con thứ ba trở lên đã giảm đáng kể so với trước đây.

Các bác sĩ khám bệnh tim cho trẻ em Nam Định. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Nhờ đó, Nam Định đã đạt được nhiều kết quả như: Giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ liên quan đến thai sản (tỷ suất tử vong mẹ giảm từ 57/100.000 ca đẻ sống năm 2011 xuống còn 45,8/100.000 ca năm 2015), tỷ lệ người dân sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 76,2% năm 2011 lên 77,6% năm 2015...

Ông Vũ Tài Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nam Định cho biết: Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao hiệu quả của các chương trình hành động, Nam Định tập trung thực hiện chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản nhằm đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về dân số - kế hoạch hóa gia đình; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ dân số tại cơ sở.
Hiền Hạnh
Nâng cao chất lượng dân số
Nâng cao chất lượng dân số

Nhằm nâng cao chất lượng dân số, thành phố Hà Nội đã giao ngành y tế đẩy mạnh triển khai sàng lọc trước sinh và sơ sinh, phấn đấu cuối năm 2020 trên địa bàn có ít nhất 80% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, 85% trẻ sơ sinh được sàng lọc phát hiện sớm dị tật và 50% trẻ sơ sinh được sàng lọc tim bẩm sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN