Năm 2012, Hà Nội xây mới 2,5 triệu m2 nhà ở

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, năm 2012, thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ nhằm tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng, trong đó tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở xã hội, phấn đấu năm 2012 hoàn thành chỉ tiêu xây mới khoảng 2,5 triệu m2 nhà ở.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, hiện nay, Sở đang tập trung hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020. Trước mắt, thành phố thực hiện mục tiêu đến năm 2015 giải quyết nhà ở cho 60% học sinh, sinh viên; 50% công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có nhu cầu về nhà ở; xây dựng 15.000 căn nhà thu nhập thấp, nâng diện tích nhà ở bình quân lên mức 26 - 28 m2/người.


Các tòa chung cư khu vực đường Trần Duy Hưng (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Lâm-TTXVN.


Trong năm qua, thành phố đã xây dựng 3 triệu m2 nhà ở. Cùng với các dự án nhà thương mại, thành phố đã tích cực thực hiện các dự án nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp. Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, lực lượng thanh tra xây dựng toàn ngành đã phát hiện và xử lý trên 5.600 vụ vi phạm trật tự xây dựng; cấp trên 13.700 giấy phép xây dựng với tổng diện tích 4,7 triệu m2. Việc giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo cũng được thực hiện quyết liệt, góp phần đưa công tác quản lý trật tự xây dựng và phát triển đô thị từng bước đi vào nền nếp, bộ mặt đô thị Hà Nội ngày khang trang hơn với quy mô được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ... Đến nay, tỷ lệ người dân đô thị được hưởng nước sạch đạt 97%, vệ sinh môi trường cũng được cải thiện, 13 dự án đầu tư khu chôn lấp phế thải chuẩn bị được đầu tư xây dựng.

Cùng với những kết quả đã đạt được, ngành xây dựng Hà Nội cũng còn những tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn tới. Cụ thể như công tác quản lý trật tự xây dựng chưa chặt chẽ nên tình trạng sử dụng đất sai mục đích, mua bán chuyển nhượng, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp vùng ngoại thành còn nhiều, xây dựng không phép và sai phép vẫn xảy ra. Đặc biệt công tác quản lý nhà, khu đô thị, nhất là quản lý nhà tái định cư còn nhiều bất cập, phát sinh nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân.


Minh Nghĩa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN