Mỹ thu giữ trang phục “cướp biển” nhiễm chì từ Trung Quốc

Nhà chức trách Mỹ đã tịch thu gần 1.400 bộ trang phục cướp biển phục vụ mùa lễ hội Halloween bị phát hiện chứa hàm lượng chì cao gấp 11 lần giới hạn cho phép.


Mẫu trang phục cướp biển mùa Halloween được nhiều bé gái yêu thích.



Lô quần áo nhiễm độc bị Lực lượng Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) thu giữ nằm trong hai chuyến tàu chở hàng đang chuẩn bị chuyển đến một nhà phân phối ở Seattle.


Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ, phần dây buộc và nơ màu hồng trên những bộ trang phục giả cướp biển dành cho các bé gái, có tên “Pink Punk Pirate”, chứa hàm lượng chì là 1.109 phần triệu, so với giới hạn tối đa cho phép là 100 phần triệu.


Giới chức Mỹ cho biết, nếu mặc những bộ trang phục này thường xuyên trong nhiều tháng, các em nhỏ có thể bị phơi nhiễm chì.


Toàn bộ lô trang phục nhiễm chì xuất xứ Trung Quốc sẽ bị tiêu hủy.


Hồi tháng 9, nhà chức trách đã chuyển 229 thùng, đựng 1.371 bộ trang phục cướp biển nói trên mang đi xét nghiệm và kết quả hàm lượng chì cao quá mức cho phép nhiều lần vừa được xác nhận trong tuần này. Toàn bộ các sản phẩm nhiễm độc sẽ bị tiêu hủy.


Theo CBP, các chuyến hàng từ Trung Quốc đã trở thành mục tiêu kiểm tra do tiền sử vi phạm trước đây của các nhà sản xuất ở nước này. Năm 2011, nhà chức trách Mỹ cũng từng tịch thu trên 9.000 lô hàng có sản phẩm nhiễm chì, với tổng trị giá trên 24 triệu USD.


Nhiễm độc chì có thể gây nôn ói, hôn mê hoặc co giật. Phơi nhiễm chì ngay cả với hàm lượng thấp cũng có thể dẫn đến học tập kém hoặc khiến cho trẻ khó tập trung hơn.



Thu Hằng




Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN