Mua xăng đốt nhà, cả hai vợ chồng chết cháy

Khoảng 0 giờ ngày 14/11, tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ cháy nhà nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng, một cháu nhỏ bị thương nặng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy.


Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình giữa vợ chồng chị Đỗ Thị Nhàn (sinh năm 1991) và anh Phạm Thành Trung (sinh năm 1979) thường trú tại số nhà 2, tổ 10, khu 4, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Sau đó anh Chung đã mất bình tĩnh, tự mua xăng về đốt nhà.

Tại hiện trường, khi nghe thấy tiếng nổ và khói bốc lên trong căn nhà, những người dân xung quanh đã phá cửa và tìm cách dập lửa ngăn không cho cháy lan rộng.

Hiện trường vụ cháy.


Tuy nhiên, cả chị Nhàn và anh Trung đã thiệt mạng tại chỗ do không kịp thoát ra ngoài. Vào thời điểm xảy ra cháy, trong nhà còn có một người phụ nữ khác, người này đã kịp bế cháu bé Phạm Lan Nhi (sinh năm 2011), con anh chị Trung và Nhàn chạy ra ngoài. Hiện cháu nhỏ đang bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên.

Theo ông Vũ Văn Thược - Tổ trưởng tổ 10, khu 4, phường Giếng Đáy, trước khi xảy ra vụ cháy anh Trung và chị Nhàn đã có cãi cọ to tiếng với nhau, sau đó anh Trung khóa trái cửa tự thiêu trong nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng




Mâu thuẫn, em gái lái xe đâm vào anh trai

Do mâu thuẫn với anh trai là Lương Đình Tuấn trước đó, Lương Thị Kim Lan điều khiển xe ôtô Gets BKS 30Z-3524 đâm thẳng vào anh trai, hất anh lên nắp ca pô xe, rồi lái xe bỏ chạy...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN