Mưa to kết hợp triều cường gây ngập úng nhiều nơi ở Cà Mau

Liên tục trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời tiết rất xấu. Trời mưa to, kéo dài suốt ngày đêm, kèm theo đó triều cường dâng cao đã gây ngập úng nhiều nơi. Đã có gần 6.000 ha đất nuôi trồng thủy sản bị ngập, làm cho tôm nuôi tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Hàng trăm ao đầm nuôi cá chình, cá bống tượng cũng đứng trước nguy cơ bị ngập khiến cho người nuôi cá hoang mang.

Kè rọ đá chống sạt lở, đoạn từ cống Lung Ranh đến Rạch Dinh trên đê biển Tây (Cà Mau) vừa được hoàn thành. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Hầu hết các nơi ven biển, triều cường lên cao ít nhất là 0,5 mét, có nơi lên tới hơn 1 mét. Ở các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển thường bị ngập nước vào buổi sáng khiến cho việc đi lại của người dân bị đình trệ; mô tô, ô tô không hoạt động được.

Để chủ động đối phó với thời tiết, triều cường, nông dân đã dùng bao chứa đất để bao quanh ao đầm nuôi tôm và dùng lưới bao xung quanh các ao nuôi cá. Cách làm này đã hạn chế được một phần thiệt hại, nhưng vẫn chỉ là biện pháp tạm thời.

Theo dự báo, triều cường sẽ còn tiếp tục lên cao trong những ngày tới. Do triều cường diễn ra trên diện rộng nên không có cách nào khác là người dân phải thích nghi và có biện pháp để giảm thiểu thiệt hại./.



Trần Thành Nên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN