Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương

* Đến ngày 6/10, tại tỉnh Đồng Tháp, nước lũ làm ngập 11.470 căn nhà, 54 căn nhà bị sập, đổ, cuốn trôi. Số hộ bị ngập nhiều nhất là ở các huyện đầu nguồn lũ và khu vực Đồng Tháp Mười như: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười...

Lũ dâng ngập nhà sàn của người dân tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN


Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Đồng Tháp cho biết vào lúc 7 giờ ngày 6/10 khu vực các huyện đầu nguồn mực nước lên từ 1-4 cm, khu vực vùng sâu Đồng Tháp Mười lũ tiếp tục lên từ 1-5 cm. Theo báo cáo của Sở Giao thông-Vận tải, đến nay lũ làm 4,75 km đường quốc lộ và tỉnh lộ bị ngập, hư hỏng; 718,4 km đường giao thông nông thôn và 35 cầu cống bị hư hỏng, thiệt hại hơn 310 tỷ đồng. Diện tích lúa thu đông bị lũ nhấn chìm mất trắng 2.023 ha do vỡ bờ bao; 935 ha hoa màu, 3.475 ha cây ăn trái bị ngập lũ, trong đó có 1.154 ha thiệt hại 100%; 433 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi hoặc vỡ bờ bao, lưới chắn.

Hiện nay, tỉnh tập trung bảo vệ 19.763 ha lúa thu đông còn lại, bơm tiêu úng diện tích vườn cây ăn trái và huy động lực lượng thu hoạch nhanh diện tích lúa đã chín.

* Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, làm hơn 3.500 ha lúa bị ngập. Nhiều diện tích lúa bị ngập lụt dài ngày đã bị lên mầm hư hỏng nặng.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tại tỉnh Quảng Trị đã xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa. Tuy nhiên do mưa kéo dài, nên lúa thu hoạch về không phơi được cũng bị lên mầm, hư hỏng hết. Ông Trương Quang Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Triệu Phong cho biết, hiện số lúa nông dân đã thu hoạch được là 8.320 tấn. Tuy nhiên mưa kéo dài không phơi được hoặc thiếu chỗ phơi nên khoảng 4.200 tấn bị mộng và nảy mầm.
Tại huyện Vĩnh Linh cũng có khoảng 2.500 tấn lúa đã thu hoạch về nhưng không phơi được nên đã bị mọc mầm. Trong những ngày tới nếu vẫn mưa, số lúa trên không phơi, sấy được sẽ bị hỏng hoàn toàn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rất thiếu cơ sở sấy lúa cho nông dân.

lTại vùng Tứ giác Long Xuyên thuộc tỉnh Kiên Giang, nước lũ đang lên nhanh, có nơi lên cao 2,4 m tính từ chân ruộng đã nhấn chìm hàng trăm ha lúa thu đông, hoa màu, không thể cứu được. Ước tổng thiệt hại cho đến thời điểm này ở các huyện vùng Tứ giác Long Xuyên là gần 100 tỷ đồng.

Do lũ lớn, tại tỉnh đã có 4 người chết.

 * Tại An Giang - địa phương đầu nguồn lũ, hiện nước lũ đang đổ mạnh về khu vực Tứ giác Long Xuyên bao gồm các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn và vùng hạ lưu Long Xuyên, Chợ Mới. Nước lũ làm sạt lở 22.743 m2 đất bờ sông; các tuyến giao thông nội tỉnh ngập sâu từ 0,3 - 1,5 m, khiến toàn tỉnh có 54 điểm trường với 6.554 học sinh phải đi học bằng xuồng, ghe; 1.364 học sinh phải tạm nghỉ học, 662 ao cá bị ngập…, tăng gấp 2 lần so với ngày 4/10.

Tỉnh An Giang đang tranh thủ Công ty Đạm Phú Mỹ khu vực Tây Nam bộ hỗ trợ khẩn cấp 10.000 vỏ bao cho các địa phương gia cố đê và cùng các doanh nghiệp kinh doanh lương thực trên địa bàn tỉnh tổ chức cứu trợ lương thực cho người dân bị ảnh hưởng do vỡ đê, sạt lở đất, di dời nhà bị ngập do lũ...

Nhóm PV

Cần hỗ trợ sớm cho nông dân gặp lũ đồng bằng sông Cửu long
Cần hỗ trợ sớm cho nông dân gặp lũ đồng bằng sông Cửu long

Lũ lên đúng thời điểm bà con nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa thu đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN