Mưa lớn gây ngập úng một số khu dân cư của thành phố Điện Biên Phủ

Mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên đêm 4/9, rạng sáng 5/9 khiến mực nước suối Hồng Líu dâng cao, gây ngập úng các tổ dân phố 24, 25 và 26 của phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Nước dâng cao gây ngập lụt tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Do nước dâng bất ngờ trong đêm, nhiều hộ không kịp sơ tán đồ dùng sinh hoạt của gia đình nên đã bị nước cuốn trôi. Đặc biệt, một số hộ nằm ở khu vực trũng, nước ngập cao hơn so với nền nhà khoảng 50 cm gây khiến nhiều đồ dùng sinh hoạt bị ngập trong nước; nhiều gia súc, gia cầm của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Bà Trần Thị Viễn, tổ dân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Khoảng 4 giờ ngày 5/9 khi cả nhà đang ngủ thì nước tràn vào khắp sân rồi vào cả nhà. Gia đình tôi phải lập tức kê các vật dụng trong nhà lên để tránh bị nước ngập hư hỏng. Theo ông Trần Xuân Bắc, tổ dân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, nước tràn về nhanh, chỉ một lúc là cả con đường ở tổ dân phố ngập hết, nhiều nhà bị nước tràn vào.

Người dân khu vực này cho rằng nguyên nhân ngập úng là do thời gian qua, một số người dân sống hai bên khu vực suối Hồng Líu xây nhà lấn chiếm lòng suối làm cho dòng chảy hẹp dần, khi mưa lớn nước không thoát kịp.


Nước đã bắt đầu rút tuy nhiên một số đoạn đường và nhà dân vẫn trong tình trạng ngập úng, nước suối Hồng Líu vẫn chảy xiết và mạnh.

Xuân Tư – Văn Dũng (TTXVN)
Mưa trên diện rộng gây ngập lụt, sạt lở đất ở Lào Cai
Mưa trên diện rộng gây ngập lụt, sạt lở đất ở Lào Cai

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm về sáng 15/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa trên diện rộng tại tỉnh Lào Cai, tại một số địa phương như Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà đã có mưa to đến rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN