Mưa lớn gây chia cắt, ngập sâu tại Quảng Ngãi

Nhiều tuyến đường chính tại thành phố Quảng Ngãi bị ngập sâu do mưa lớn trong đêm 14/12.

Một số khu dân cư tại huyện Nghĩa Hành bị chia cắt bởi mưa lũ. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, đêm 14 đến sáng 15/12, lũ trên các sông trong tỉnh lên cao. Sông Trà Bồng có mực nước là 2.31 m; Sông Trà Khúc là 4.96 m; Sông Vệ là 4.38m; Sông Trà Câu 5.70m.

Dự báo đến trưa và chiều nay, lũ trên các sông có khả năng lên ở mức cao. Riêng sông Vệ và sông Trà Câu lên trên mức báo động 3 từ 0,2 - 1m. Đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Đặc biệt, lưu vực sông Trà Câu, sông Vệ có nhiều nơi ngập sâu từ 1 - 3,5m.

Mưa lớn trong đêm 14/12 đã làm một số đoạn của các tuyến đường chính ở thành phố Quảng Ngãi như: Hùng Vương, Phan Bội Châu, Nguyễn Tự Tân, Phan Đình Phùng, Chu Văn An… bị ngập sâu, người dân không thể đi qua lại đoạn đường này.


Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, Bùi Đình Thời cho biết: Mưa lớn trong đêm qua đã làm ngập nước một số tuyến đường liên xã, liên thôn, làm chia cắt một số khu dân cư như: Thôn Kim Thành (xã Hành Dũng), thôn Phú Khương (xã Hành Tín Tây). Huyện đang tích cực triển khai các phương án ứng phó và thông báo cho dân để thực hiện phòng chống lũ kịp thời.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN