Mưa đá và lốc, 2.000 ngôi nhà bị tốc mái

Tối 20/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, vào khoảng từ 20h đến 22h trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa rào kèm theo mưa đá và lốc trên diện rộng gây thiệt hại nặng tại nhiều huyện trên toàn tỉnh.

Ông Triệu Văn Thanh, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn cho biết: Trận mưa đá và lốc xảy trên tất cả các huyện nên cho đến thời điểm này vẫn chưa thể thống kê hết về thiệt hại. Mưa đá đã xảy ra tại các huyện Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Chợ Mới, Ba Bể và thị xã Bắc Kạn. Viên đá có đường kính khoảng 0,5 đến 3cm, mưa khá dày và thời gian mưa đá kéo dài từ 4 đến 7 phút.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn, tính đến khoảng 11h trưa nay đã thống kê sơ bộ được khoảng hơn 2.000 nhà, trường học, trụ sở bị tốc mái; 3 người bị thương nhẹ (tại huyện Ba Bể); nhiều cây trồng như cây thuốc lá, cây ngô và cây giống tại các vườn ươm bị hư hại với diện tích rộng. Tại huyện Na Rì có 10/22 xã bị ảnh hưởng, tốc mái 978 nhà; huyện Chợ Đồn có 2 xã bị ảnh hưởng là Nam Cường và Đồng Lạc, tốc mái 500 nhà; ở huyện Ba Bể, các xã Quảng Khê, Khang Ninh, Nam Mẫu, Cao Thượng, Đồng phúc đều bị ảnh hưởng, huyện Chợ Mới đã có 75 nhà dân bị ảnh hưởng mưa đá hỏng mái... Ngoài ra, lốc tố cũng xảy ra tại hầu hết các huyện, thị xã của tỉnh Bắc Kạn, tốc độ gió lớn nhất đạt cấp 7 đến cấp 10 tại thị xã Bắc Kạn và đạt cấp 9 đến cấp 10 tại huyện Ba Bể.

Ông Thanh cho biết, trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại tại các xã phường; khắc phục thiệt hại theo phương châm “4 tại chỗ” và tổ chức trực ban, tổng hợp báo cáo.

Dự kiến, ngày 21/4 do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sẽ có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Hoàng Nam
Mưa đá gây thiệt hại tại Lào Cai
Mưa đá gây thiệt hại tại Lào Cai

Từ khoảng 1 giờ đêm 20/4, một trận mưa đá lớn và giông đã xảy ra tại Lào Cai, tập trung trên địa bàn hai huyện Bảo Thắng và Bảo Yên, gây thiệt hại không nhỏ về hoa màu và hư hỏng nhiều ngôi nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN