Mưa đá kèm lốc tố 'tấn công' Lào Cai

Tối 5/4, một trận mưa đá kèm theo lốc tố đã trút xuống nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhưng không gây thiệt hại lớn.

Theo quan sát của người dân địa phương tại các huyện Bát Xát, Sa Pa và thành phố Lào Cai trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút kèm theo giông tố và lốc xoáy lớn. Những viên mưa đá rơi xuống có kích cỡ to hơn hạt ngô và tan chảy nhanh theo cơn mưa rào mạnh.


Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với luồng khí lạnh đã xảy ra hiện tượng mưa rào mạnh và mưa đá trên diện rộng. Dự báo đêm 5/4 rạng sáng ngày 6/4 các địa bàn vùng núi cao Lào Cai tiếp tục có mưa rào và giông tố mạnh.


Do vậy, người dân Lào Cai cần hạn chế di chuyển, đề phòng mưa rào lớn kèm theo lốc tố mạnh. Đặc biệt, đồng bào bản địa sống tại các bản làng vùng cao men theo triền núi cũng cần đề phòng sạt lở đất và lũ ống vì lượng mưa từ các sông, suối lên cao.


Được biết, trận mưa đá cũng đã làm mất điện toàn thành phố Lào Cai và các huyện Sa Pa, Bát Xát trong khoảng 30 phút...



Nguyễn Thắng
Nguy cơ tố lốc, mưa đá ở nhiều vùng
Nguy cơ tố lốc, mưa đá ở nhiều vùng

Ngày 5/4, nhiều vùng trên cả nước vẫn tiếp tục được cảnh báo về hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, mưa đá…

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN