Một trẻ chết đuối do ngã xuống đập ở Hà Tĩnh

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: sáng 18/10, tại xóm 8, xã Hương Thủy huyện Huyên Khê, cháu Nguyễn Thị Bảo Ngọc (con anh Nguyễn Văn Nghĩa) đã tử vong do bị sẩy chân ngã xuống đập Khe Du.

Do ảnh hưởng cơn bão số 11, nước lũ đã làm cho Cầu Khe Lành xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn(Hà Tĩnh ) bị hư hỏng nặng. Ảnh: Phan Đình Quân -TTXVN


Mưa hoàn lưu bão số 11 trong những ngày qua đã làm cho 2.275 hộ dân trên địa bàn huyện bị ngập nước; 86 hộ với 345 nhân khẩu phải di dời; một số công trình như: Đập MaKa (Hương Giang), đập Nhà Vân (Hương Vĩnh) bị xói lở,…

Hiện nay, nhiều xã đang còn bị nước lũ cô lập, 25 trường học với khoảng 5.000 học sinh vẫn chưa thể đến trường do bị ngập lụt; 4 trạm y tế bị ngập nước…

Những ngày qua, cấp Đảng ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai các biện pháp khắc phục. Đoàn thanh niên, lực lượng vũ trang cùng phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo các trường học đang tích cực làm vệ sinh môi trường, lau chùi bàn nghế, thiết bị dạy học ở các trường học bị ngập lụt.

Công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ cũng đã được Trung tâm Y tế dự phòng huyện kịp thời chỉ đạo, cán bộ bám ở cơ sở đã cấp 230 kg Cloramin B và 38.000 viên Cloramin B cho tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện để xử lý nước uống, sinh hoạt. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân phòng tránh các loại bệnh có thể xảy ra sau khi nước lũ rút như: bệnh đường ruột, sốt xuất huyết, ghẻ lở, nước ăn chân, đau mắt đỏ…


Phan Quân
Tắm suối, 3 em nhỏ chết đuối thương tâm
Tắm suối, 3 em nhỏ chết đuối thương tâm

Hai vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại suối xóm Đồn và xóm Hem, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 3 em nhỏ là Phùng Thị Duyên (SN 2002), Phùng Xuân Trường (SN 2005) và em Nguyễn Quốc Huy (SN 1994) đều ở xã Hương Cần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN