Một nông dân Nghệ An cày trúng... hũ tiền cổ

Trong lúc cày ruộng anh Trần Văn Thảo, xóm 2, xã Bắc Sơn, Đô Lương (Nghệ An) bất ngờ phát hiện ra một hũ sành, bên trong chứa hơn 20kg tiền cổ.


Anh Thảo và số tiền cổ phát hiện được


Một số loại tiền cổ anh Thảo đang cất giữ.


Số tiền cổ này có hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, mặt tiền có chữ Hán. Tuy để trong lòng đất lâu ngày và bị gỉ xanh nhưng số tiền này vẫn còn nguyên vẹn và rõ chữ.

Theo một số cụ cao niên trong làng còn đọc được chữ Hán thì xác định trong hũ tiền có các loại tiền khác nhau như: Khai Nguyên thông bảo, Chính Hòa Thông Bảo, Hoàng Tống Thông Bảo, Gia Thái Thông Bảo, Thiên Hỷ Thông Bảo.

Cũng theo nhận định ban đầu thì đây là tiền Trung Quốc được đúc từ thời Bắc Tống ( 960 – 1227).

Từ hôm nghe tin anh Thảo phát hiện được hũ tiền, nhiều người chơi đồ cổ ở các nơi đến xem và ra giá mua hũ tiền này với giá 18 triệu đồng nhưng anh Thảo chưa bán vì chưa biết được giá trị thật của nó.


Theo danviet.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN