TP. Hồ Chí Minh:

Một nhân viên ngã gãy cổ khi đang trèo cột điện

Rơi từ trên cột điện xuống dưới đất, một nhân viên công ty chiếu sáng Thành phố đã bị gãy cổ.


Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 6/11 tại một trụ điện trước số nhà 77 phía sau chợ Xóm Chiếu, đường Lê Văn Linh, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.


Hiện trường vụ việc, nơi anh Thái chèo lên trụ điện sửa chữa.


Theo một số người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, một xe chuyên dụng của công ty chiếu sáng TP.HCM đưa một nhân viên lên trụ điện để sửa, còn anh Lưu Hoàng Thái (26 tuổi, ngụ quận 5) cũng là nhân viên của công ty chiếu sáng tự trèo lên để sửa. Khi đang trèo lên trụ điện ở độ cao 4m thì anh Thái bỗng co giật rồi rơi xuống đất bất tỉnh tại chỗ.


Ngay sau đó, các nhân viên cùng làm với anh Thái đã nhanh chóng chuyển anh đến bệnh viện quận 4 để cấp cứu. Do anh Thái bị chấn thương nặng nên đã được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Theo thông tin ban đầu, anh Thái bị gãy cổ và bị đa chấn thương.


Ngay sau khi vị việc xảy ra, cơ quan Công an đã đến hiện trường tiến hành phong tỏa để điều tra nguyên nhân vụ việc.



Tin,ảnh: Lê Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN