Một cháu nhỏ bị sét đánh tử vong khi đi chăn trâu

Do ảnh hưởng của tàn dư bão số 1 gây mưa dông trên diện rộng, tại xã Nậm Mòn (Lào Cai) đã có một cháu nhỏ 9 tuổi bị sét đánh đánh tử vong khi đi chăn trâu.

Sáng 31/7, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 30/7, cháu Giàng Thị Lá (sinh năm 2007), cư trú tại bản Ngồ Thượng, xã Nậm Mòn đang chăn thả trâu trên đồi thì bất chợt gặp cơn dông. Một luồng sét trong cơn dông đã đánh trúng nơi Giàng Thị Lá đang trú mưa khiến em tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin thiên tai gây hậu quả nghiêm trọng, các cấp chính quyền xã Nậm Mòn và huyện Bắc Hà đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm các thủ tục cần thiết hỗ trợ gia đình nạn nhân lo mai táng theo phong tục. Gia đình cháu Giàng Thị Lá thuộc diện hộ nghèo của bản.


Hương Thu (TTXVN)
Sét đánh 7 nông dân thương vong tại Bắc Ninh
Sét đánh 7 nông dân thương vong tại Bắc Ninh

Sáng 12/7, tại thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, mưa lớn kèm sấm sét đã làm một người chết và 6 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN