Miệng hầm công trình ngầm như 'bẫy' người đi đường

Theo phản ánh của bạn đọc Tin Tức, trên một số tuyến đường quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), không có nắp hố ga, miệng hầm của các công trình ngầm để “hớ hênh” như bẫy người đi bộ.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Cường, trưởng phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: Đây là các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuynel, hào, cống bể kỹ thuật để hạ ngầm các tuyến cáp thông tin, điện lực...) do Sở Xây dựng và Sở Thông tin Truyền thông quản lý. Với chức năng quản lý đô thị trên địa bàn, quận Nam Từ Liêm đã gửi kiến nghị tới các ngành chức năng sớm giải quyết tình trạng không có nắp hầm hệ thống ngầm hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho người đi đường nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.


Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức tại một số tuyến đường Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch…

Tuyến đường Phạm Hùng có vỉa hè rộng, nhưng nếu không để ý, người đi đường rất dễ bị lọt xuống những miệng hố của hệ thống công trình ngầm lắp "hớ hênh" như đánh bẫy người đi bộ.

Các tuyến cáp, dây điện lực vung vãi khắp nơi như mạng nhện như giăng bẫy.

Nhiều miệng hầm sát bến xe buýt, cổng lên xuống đường hầm đi bộ. Theo nhiều người dân phản ánh, khi trời tối, không ít người vấp ngã bởi cách lắp đặt cẩu thả, dây cáp vương vãi như thế này.

Do đầu tư hệ thống công trình ngầm này đồng bộ với các tuyến đường với kinh phí lớn nên theo phân cấp do Thành phố quản lý.

Dù Hà Nội đang ra quân lập lại trật tự vỉa hè nhưng tình trạng để nắp hầm như trên lại không được quan tâm xử lý.

Nhiều người dân quanh khu vực bất an với tình trạng trên, nhất là vào mùa mưa bão, tuyến Phạm Hùng nhiều đoạn bị ngập gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cùng với miệng hầm là hệ thống dây. Bác Chương, lái xe ôm cho biết: Không biết có phải là dây cáp điện không? Chứ cáp điện mà vứt vương vãi thành đống vừa lãng phí vừa nguy hiểm.

Một miệng hầm trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đối diện trường Đại học Thương Mại. Các sinh viên đi lại khu vực này phản ánh: Tấm đan lắp không đều, bập bênh và đáng ngại nhất là móc sắt chìa ra như bẫy người đi đường.

Một miệng hầm hở "toang hoác" ngay sát cổng ra vào UBND quận Nam Từ Liêm.


Chùm ảnh: Xuân Cường/Báo Tin Tức
Để xe máy trên vỉa hè thế nào không bị phạt?
Để xe máy trên vỉa hè thế nào không bị phạt?

Thời gian qua, báo Tin Tức nhận được phản ánh của nhiều bạn đọc hỏi về quy định để xe máy trên vỉa hè trong nội đô Hà Nội thế nào sẽ không bị phạt?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN