Miền Bắc sáng sớm có sương mù, miền Nam mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (14/10) các tỉnh miền Bắc nhiều mây vào buổi sáng sớm, sau đó đến trưa chiều, mây giảm bớt và trời hửng nắng nhẹ.

Buổi sáng sớm cũng là thời điểm sương mù xuất hiện nhiều và một số nơi có mưa rào nhẹ với lượng mưa không đáng kể. Độ ẩm trong không khí tăng lên ngưỡng 70 - 70 %, chênh lệch nhiệt giữa vùng đồng bằng và vùng núi của khu vực Bắc bộ khá lớn, ban đêm do trời nhiều mây và không mưa nên nhiệt độ tại các tỉnh đồng bằng tăng lên mức 23 - 26 độ C, trong khi ở miền núi là 18 - 21 độ C, ban ngày phổ biến 30 - 32 độ C.



Hình minh họa. Nguồn: .baodienbienphu.info.vn.



Trên khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ xuất hiện nhiều mây hơn khiến cho nhiệt độ khu vực giảm nhẹ, đặc biệt một số nơi còn có mưa và mưa rào vào buổi chiều tối. Dù mưa không lớn nhưng do mực nước sông đang lên cao nên ngập úng cho các tuyến phố có khả năng tăng dần vào buổi chiều tối. Nhiệt độ các khu vực phổ biến 28 - 31 độ C ở Tây Nguyên, 30 - 33 độ C ở Nam bộ.

Các tỉnh Trung bộ sẽ là khu vực có thời tiết tốt nhất trên cả nước trong ngày hôm nay, trời ít mây và có nắng từ sớm sau khi sương mù và sương mù nhẹ tan nhanh khi mặt trời lên. Nhiệt độ ổn định ngưỡng 28 - 31 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 14/10 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi 19 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.



TTXVN/ Tin Tức

Miền Bắc se lạnh về đêm và sáng
Miền Bắc se lạnh về đêm và sáng

Hôm nay, miền Bắc nhiều mây hơn, nắng ít xuất hiện bởi do những làn khí mát yếu tăng cường xuống làm nhiệt độ giảm nhẹ từ 1 - 2 độ C, phổ biến từ 28 - 30 độ C. Về đêm, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội trời còn se lạnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN