Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi dưới 11 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (22/1), các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét đậm, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Bắc Bộ vẫn rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Khu vực ngoài khơi các tỉnh Nam Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thông tin thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/1:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21, riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, vùng núi 9 - 11, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21; phía Nam 22-24 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.


Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Bắc Vịnh Bắc bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km.Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa :trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.Gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Tin, ảnh: Thu Trang
Ngày mai, miền Bắc bớt rét, trưa chiều hửng nắng
Ngày mai, miền Bắc bớt rét, trưa chiều hửng nắng

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực ngoài khơi các tỉnh Nam Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN