Miền Bắc nắng đẹp, miền Nam mưa dông

Hôm nay, trong khi các tỉnh miền Bắc tiếp tục có nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ từ 27 - 30 độ C thì các tính phía Nam lại có mưa dông trên diện rộng.

 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, thời tiết xấu đang duy trì trên khắp vùng biển phía Nam do tổ hợp hình thế gồm dải hội tụ nhiệt đới nối với bão Sanba ngoài biển Đông đã hút gió mùa Tây Nam mạnh lên gây mưa trên diện rộng. Mưa to đã khiến nhiều cánh đồng của nông dân các tỉnh Nam Bộ hư hại.

 

Tại Cà Mau còn xuất hiện lốc xoáy gây sập đổ, tốc mái nhiều căn nhà. Trên biển, nhiều tàu thuyền cũng gặp nạn trên các vùng biển từ Phú Yên đến Cà Mau và cả vùng gần quần đảo Trường Sa.

 

Trong những ngày tới thời tiết được dự báo sẽ vẫn còn xấu. Gió Tây Nam mạnh tiếp tục gây mưa trên diện rộng ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

 

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục có nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ từ 27 - 30 độ C.

 

Dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước ngày và đêm 16/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mưa rải rác. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C./.

 

 

Thu Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN