Miền Bắc lạnh vào sáng sớm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, hôm nay (5/12), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và khô, nền nhiệt độ có tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Ban ngày lạnh vào sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng. Trong khí đó các tỉnh phía Nam vẫn duy trì thời tiết tốt, nhiệt độ giảm nhẹ do chịu ảnh hưởng gián tiếp của áp cao lạnh lục địa. Riêng khu vực Trung Trung bộ ban đêm có mưa rải rác và có nơi có dông.


Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nguồn Internet.


Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 5/12 như sau:

Phía Tây Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi 8-10 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi có nơi 10 - 12 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, cao nhất từ 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C. Nam bộ có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thu Phương

Tháng 12, miền Bắc "đón" 4 đợt không khí lạnh
Tháng 12, miền Bắc "đón" 4 đợt không khí lạnh

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 12/2011, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 3-4 đợt không khí lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN