Miền Bắc lạnh cả ngày, miền Nam rải rác mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 20/11, thời tiết ba miền có những diễn biến khác nhau. Ở miền Bắc, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Khí lạnh cùng với mây của dòng gió xiết nên tiết trời lạnh, sáng sớm có sương mù dày, độ ẩm lớn càng làm gia tăng cảm giác rét, vùng đồng bằng ở mức 17 độ C, vùng núi dưới 15 độ C. Cái lạnh kéo dài cả ngày với mức nhiệt cao nhất chỉ 21 - 24 độ C, vùng núi cao dưới 20 độ C.

Dự báo thời tiết miền Bắc sẽ tốt trong ngày 20/11. Ảnh minh họa. Nguồn: internet


Thầy cô giáo vùng rốn lũ miền Trung vẫn gặp khó khăn trong vệ sinh trường lớp, do những sóng lạnh bổ sung xuống duy trì mưa cho khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên. Mưa tuy nhỏ nhưng trong bối cảnh mưa sau lũ gây khó khăn cho công tác vệ sinh môi trường vì những lớp đất bùn còn khá dày.

Các nhà giáo ở miền Nam đón ngày lễ có mưa rải rác do tác động của rãnh mây dông. Chiều tối triều cường lên sẽ đạt đỉnh. Triều cao đúng lúc có mưa nên khả năng gây ngập sâu cho một số tuyến phố ven sông.

Chi tiết cho các vùng trong ngày, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 21 - 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 21 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C./.


Minh Nguyệt
Năm 2013 xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan
Năm 2013 xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan

2013 là năm có mức nước biển dâng cao kỷ lục và có nhiệt độ cao thứ 10 kể từ năm 1850. Đây là kết luận của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc trong báo cáo thường niên công bố ngày 13/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN