Miền Bắc hửng nắng, miền Trung mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định, sau có khả năng được tăng cường yếu trở lại, nên hôm nay (8/10) các tỉnh miền Bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Hình thái thời tiết này còn duy trì đến ngày 11/10, Sau đó, từ ngày 12-17/10, khu vực này mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 8/10, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Ngày 9 - 10/10, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 11 đến ngày 17/10, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.



Hình minh họa. Nguồn: eva.vn




Khu vực Nam bộ, từ ngày 8 đến ngày 10/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 11 đến ngày 17/10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 8/10 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ độ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, ngày có nơi mưa to và dông. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, ngày có nơi mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía bắc gió đông, phía nam gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.



TTXVN/ Tin Tức

Miền Bắc trời đẹp, miền Trung mưa to

Hôm nay (7/10), các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh miền Bắc vẫn chịu sự ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu nên sáng sớm tiết trời se lạnh, đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN