Miền Bắc đón không khí lạnh yếu từ ngày 6/3

Từ chiều mai (6/3), không khí lạnh yếu tràn xuống miền Bắc sẽ khiến nhiệt độ giảm 2 - 4 độ C. Còn hôm nay (5/3), thời tiết vẫn tốt. Trưa chiều trời nắng, có nơi trên 30 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 5/3, miền Bắc tiếp tục rét nhẹ về đêm và sáng sớm, ban ngày trời có nắng, nền nhiệt dao động trong khoảng 20-26 độ C.

Hôm nay Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Chiều tối ngày 6/3, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới gây mưa, nhưng do cường độ yếu nên nền nhiệt không giảm đáng kể so với hôm nay. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ngày 7/3 sẽ có mưa lác đác, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Đợt lạnh dự báo sẽ kéo dài đến ngày 9/3. Trong tháng 3 này, miền Bắc có thể đón 3-4 đợt không khí lạnh nhưng cường độ không đáng kể.

Dự báo chi tiết cho từng vùng ngày 5/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày trời nắng. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu tây bắc 29 đến 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng vùng núi phía tây 29 đến 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

H.Dương
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN