Miền Bắc chìm trong giá rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm ngày 11/1, không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với hội tụ đới gió tây trên cao đã ảnh hưởng đến Bắc bộ gây gió mạnh cấp 4, cấp 5; mưa, mưa nhỏ nhiều nơi và làm nhiệt độ giảm thêm 2-3 độ so với ngày 10/1.

Nhiệt độ thấp nhất ở hầu hết các địa phương đều dưới 9oC, vùng núi dưới 6oC, một số nơi xuống rất thấp như Mẫu Sơn: -2oC, SaPa: 1,0oC, Sìn Hồ: 3,9oC, Mộc Châu: 3,6oC, Tam Đảo: 1,7oC, Lạng Sơn: 4,0oC; tại Hà Nội là 8oC. Đến trưa và chiều nhiệt độ nhích lên chút ít nhưng cũng không vượt quá 11oC. Đây là ngày nhiệt độ thấp và rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

Ở trên đỉnh Mẫu Sơn - Lộc Bình - Lạng Sơn đã xuất hiện băng tuyết. Càng về chiều băng tuyết càng dầy thêm vì cả ngày nhiệt độ đều duy trì dưới -1oC. Đây là lần thứ 2 trong 1 tuần qua và lần thứ 3 trong 1 tháng qua băng tuyết xuất hiện ở Mẫu Sơn.

Ở vùng núi cao Tây Bắc như Sìn Hồ, Sa Pa, Tam Đảo, Đồng Văn do có mưa nặng hạt nên băng tuyết chưa xuất hiện.

Đêm 11, sáng sớm ngày 12/1, nhiệt độ ở Bắc bộ sẽ giảm thêm khoảng 2 độ nữa, mưa giảm nên khả năng xuất hiện băng tuyết ở những vùng núi cao là khá lớn.

Do rãnh gió tây trên cao vượt qua lãnh thổ nước ta nên trưa chiều ngày 12/1 và ngày 13, 14/1 độ bao phủ mây sẽ giảm, trời có lúc hửng nắng, nhiệt độ vào ban ngày sẽ nhích lên khoảng 3-5oC, phổ biến từ 14-16oC, trời đỡ buốt hơn; nhưng nhiệt độ vào ban đêm vẫn thấp dưới 10oC, vùng núi cao dưới 4oC.

Khoảng ngày 15 và 18-19/1 sẽ có không khí lạnh tăng cường nên đợt rét này còn kéo dài ít nhất 10 ngày nữa.

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN